Đây có lẽ là nhân vật tên tuổi nhất ở làng cầu quốc gia Đông Âu này “xộ khám” vì tội danh kể trên và liên đới với Popescu còn có nhiều cựu quan chức khác của làng bóng Romania.
Năm nay 46 tuổi, Gheorghe Popescu từng có 115 lần khoác áo đội tuyển Romania, là thành viên chủ chốt của đội bóng vùng đảo Balkan tham dự ba kỳ World Cup từ 1990 đến 1998 cùng hai vòng chung kết EURO 1996, 2000. Bản thân Popescu trong vai trò một trung vệ thi đấu ở PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, Barcelona và Galatasaray cũng từng sáu lần được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm” tại Romania.
Với thành tích lẫy lừng trong quá khứ, Popescu được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Romania nhưng khi cuộc bầu cử chưa kịp tiến hành (dự kiến vào ngày 5-3), cựu danh thủ này đã bị sa lưới pháp luật.
Theo cáo buộc của tòa án tối cao Romania, Popescu và những người liên quan đã làm thất thoát của nhà nước 1,7 triệu euro tiền thuế và các CLB nước này bị thiệt hại đến 10 triệu euro từ việc chuyển nhượng 12 cầu thủ trong giai đoạn từ 1999 đến năm 2005 giữa các CLB Dinamo Bucharest, Rapid Bucharest, Gloria Bistrita, Otelul Galati và một số đội bóng nước ngoài, trong đó có cả hai cựu tuyển thủ Cosmin Contra và Ionel Ganea.
Popescu bị tuyên phạt 3 năm 1 tháng tù giam, không được kháng án mà phải chấp hành ngay. Giám đốc điều hành CLB Steaua Bucharest Mihai Stoica lãnh án 42 tháng tù, cựu chủ tịch CLB Rapid Bucharest George Copos nhận án 44 tháng còn cựu chủ tịch CLB Dinamo Bucharest Cristian Borcea lãnh án nặng nhất, sáu năm bốn tháng tù.
Bình luận (0)