xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liverpool - Man City: Đại chiến vì ngôi vô địch

Trần Đoàn

Nếu đánh bại Man City trên sân nhà vào 19 giờ 37 phút ngày 13-4 (K+1), Liverpool sẽ tiến một bước lớn đến chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này

TP Liverpool chiều tối 13-4 trở thành tâm điểm của bóng đá Anh khi đội chủ sân Anfield tiếp Manchester City trong trận “chung kết” đầu tiên ở 5 vòng còn lại. Liverpool đang dẫn đầu sau vòng 33, hơn Chelsea và Man City lần lượt 2 và 4 điểm. Tuy nhiên, Man “xanh” còn 2 trận đấu bù. Vì thế, 3 điểm vào chiều tối nay sẽ giúp thầy trò B. Rodgers tạo được động lực rất lớn trước khi tiếp Chelsea vào tối 27-4.

 

Zabaleta (trái) và hàng thủ Man City sẽ phải vất vả cản ngăn Suarez Ảnh: REUTERS
Zabaleta (trái) và hàng thủ Man City sẽ phải vất vả cản ngăn Suarez Ảnh: REUTERS

“Lữ đoàn đỏ” đang là hiện tượng của giải ngoại hạng nửa cuối mùa này khi bất bại kể từ đầu năm 2014, trong đó toàn thắng 9 trận gần nhất. Họ vượt qua chính Man City trở thành đội bóng có hàng công đáng sợ với 90 bàn, hơn 6 bàn so với đối thủ này. Liverpool là đội hiếm hoi ở giải ngoại hạng bố trí 2 tiền đạo cùng lúc trên sân và cặp Suarez - Sturridge đã ghi tổng cộng 49 bàn, thành tích chỉ kém có mỗi cặp P. Beardsley - A. Cole của Newcastle mùa 1993-1994 (55 bàn). Liverpool cũng toàn thắng cả 4 trận trên sân nhà với các đối thủ trong tốp 7 mùa này, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 lần.

Liverpool càng khát khao chiến thắng khi đại chiến với Man City diễn ra nhân kỷ niệm 25 năm thảm họa Hillsborough - 96 CĐV Liverpool đã thiệt mạng trong vụ sập khán đài ở trận bán kết Cúp FA với CLB Nottingham Forest năm 1989.

Tuy nhiên, hàng công của đội chủ sân Anfield sẽ gặp thách thức lớn khi hệ thống phòng ngự của Man City được cải thiện đáng kể những tháng gần đây. Họ chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 9 vòng gần nhất, so với 25 bàn ở 22 vòng trước đó. Thủ môn J. Hart và các hậu vệ chỉ để lọt lưới 4 bàn trong hiệp 1 ở 16 trận làm khách tại giải ngoại hạng, kém có mỗi Chelsea.

Trong khi đó, hàng công Man City sẽ trở nên đáng sợ hơn khi tiền đạo S. Aguero bình phục. Ngôi sao người Argentina này đã ghi 15 bàn trong 17 vòng khi chưa bị chấn thương. Ở lượt đi, dù Aguero vắng mặt vì chấn thương, Man City đã lội ngược dòng thắng 2-1. Tuy nhiên, ở trận đó, Liverpool không có 2 trụ cột là Gerrard và Sturridge. Với lực lượng mạnh nhất, HLV Rodgers tin rằng Man City sẽ không cản nổi các học trò của ông.

Nếu Liverpool thắng Man City, hy vọng vô địch của Chelsea vẫn còn với điều kiện thầy trò Mourinho toàn thắng 5 trận còn lại, trong đó có chuyến làm khách tại Anfield sau 2 tuần nữa. Nhưng trước mắt, The Blues cần phải vượt qua chủ nhà Swansea (22 giờ 7 phút, K+1) trong bối cảnh Hazard chấn thương, Ramires bị treo giò và nhiều trụ cột mỏi mệt sau trận tứ kết lượt về Champions League với PSG.

Lịch truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý khác vào chiều tối 13 và rạng sáng 14-4: Betis - Sevilla (17 giờ), Sampdoria - Inter (20 giờ), Napoli - Lazio (20 giờ), Leverkusen - Hertha Berlin (20 giờ 30 phút), Getafe - Atletico Madrid (0 giờ), AC Milan - Catania (1 giờ 45 phút), Lyon - PSG (2 giờ) trên SCTV, K+PM, HTV Thể thao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo