xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải mã U19 Hàn Quốc

Anh Dũng

Toàn bộ các cầu thủ U19 Hàn Quốc đều sinh năm 1997, là sinh viên - học sinh và được đào tạo để chuẩn bị cho mục tiêu vào tứ kết giải U20 thế giới năm 2017 tổ chức trên sân nhà

Là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất tại Giải Bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, U19 Hàn Quốc gây tò mò cho người hâm mộ bởi cũng tương tự như U21 HAGL, các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc đều rất chú trọng trình độ học vấn.

Tìm hiểu về đội bóng này, người viết khá ngạc nhiên bởi dù thi đấu rất hay nhưng tất cả các cầu thủ đều đang còn ngồi ghế nhà trường, thậm chí nhiều người còn học rất giỏi. “Để chuẩn bị cho VCK giải U19 châu Á 2016, hướng đến mục tiêu World Cup U20 thế giới sẽ được tổ chức trên sân nhà vào năm 2017, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã cho triệu tập những cầu thủ giỏi nhất sinh năm 1997 đến từ các trường trung học phổ thông và đại học trên cả nước. 20 cầu thủ sang Việt Nam thi đấu ở giải U21 quốc tế hiện tại đều là học sinh của 15 trường trung học phổ thông và đại học ở Hàn Quốc. Đặc biệt, có hai cầu thủ vừa đậu đại học là hậu vệ Lee Youhyeon (số 2) và tiền đạo Kang Jihun (số 9)” - HLV trưởng An Ik Soo chia sẻ.

 

Các cầu thủ U19 Hàn Quốc (trắng) không chỉ có thể hình tốt mà học cũng giỏi Ảnh: Quang Liêm
Các cầu thủ U19 Hàn Quốc (trắng) không chỉ có thể hình tốt mà học cũng giỏi Ảnh: Quang Liêm

 

Theo chia sẻ của thủ môn Song Bumkeun, đang theo học năm cuối ở Trường THPT Yongun, thời gian dành cho bóng đá và học tập luôn được cha mẹ và nhà trường bàn bạc để cân đối cho phù hợp. “Buổi sáng, tôi tập luyện cùng đội bóng của trường từ 8-10 giờ, sau đó bắt đầu vào lớp học đến 16 giờ. 17 giờ, tôi tiếp tục chơi bóng thêm 2 giờ nữa rồi về nhà. Có đôi chút xáo trộn cho chúng tôi kể từ lúc KFA ra quyết định triệu tập lên đội tuyển U19 Hàn Quốc để tham dự vòng loại bảng giải U19 châu Á tại Thái Lan vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tuyệt đối từ nhà trường mà việc học của tôi cũng như các đồng đội khác không hề bị gián đoạn. Sau khi đá xong giải U21 quốc tế này, chúng tôi sẽ về tập trung học tập để chuẩn bị thi đại học” - Song Bumkeun cho biết.

Dù mới chỉ tập trung được hơn 3 tháng nhưng U19 Hàn Quốc thể hiện được lối chơi rất gắn kết, chặt chẽ. Điều này cũng rất đáng chú ý bởi ngoài Trường THPT Posco đóng góp 3 cầu thủ, các trường Hyundai, Jeju và Gwang Jecheol cùng có 2 thành viên, thì 11 cầu thủ còn lại đến từ 11 trường khác nhau. “Tuy còn rất trẻ nhưng họ đều ý thức mình đang trên đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nên khi tập trung, tất cả đều nỗ lực rèn luyện để phù hợp với chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Họ là tương lai của bóng đá Hàn Quốc ở giải U20 thế giới năm 2017. Vì thế, ai cũng phải nỗ lực tối đa để 2 năm nữa sẽ có tên trong ngày hội lớn của bóng đá nước nhà” - nhà cầm quân 50 tuổi chia sẻ.

Ở Việt Nam hiện nay, một số “lò” đào tạo như HAGL, Viettel, PVF hay T&T cũng áp dụng song song việc đào tạo chuyên môn cũng như học vấn. Tuy nhiên, cũng mới chỉ có HAGL đi tiên phong trong việc hỗ trợ cầu thủ học hành đến nơi đến chốn, tức liên kết với Trường ĐH Sư phạm TDTT TP HCM để các cầu thủ có thể theo học và lấy được bằng đại học, một hành trang rất cần thiết bởi sự nghiệp cầu thủ cũng rất ngắn ngủi.

 

U21 HAGL thăm trẻ em khuyết tật

Giải Bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 sẽ khép lại bằng trận chung kết diễn ra lúc 18 giờ ngày 29-11 trên sân Thống Nhất (TP HCM) giữa đương kim vô địch U21 HAGL gặp U19 Hàn Quốc. Ngoài trận chung kết, kênh VTV6 sẽ tường thuật trực tiếp cả trận tranh hạng ba giữa U21 Việt Nam gặp U21 Singapore.

Trước trận chung kết, sáng 28-11, U21 HAGL đã cùng các cầu thủ “nhí” của Học viện NutiFood - HAGL - Arsenal - JMG tới thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình tại quận Thủ Đức, TP HCM. Thay mặt cho đoàn, Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood Trần Thị Minh Nguyệt đã gửi tới trung tâm món quà bao gồm 100 thùng sữa Grow Plus của NutiFood và 20 triệu đồng.

 

img

 

Công Phượng (ảnh) và đồng đội đã tới tận phòng những bé khuyết tật phải nằm một chỗ để thăm hỏi và trò chuyện với các em. Sau đó, Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Anh đã ký tặng bóng cho các em ở trung tâm. Riêng tiền vệ Tuấn Anh hứa sẽ gửi tặng áo thi đấu cho trung tâm ngay sau khi thi đấu xong giải U21 quốc tế.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo