xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai “món nợ” của ông Blatter

Trần Đoàn

Đó là một FIFA minh bạch và áp dụng công nghệ truyền hình để giải quyết những tình huống tranh cãi trong vòng 16,50 m

img
Chủ tịch FIFA S. Blatter nhận hoa chúc mừng sau khi tái đắc cử. Ảnh: Reuters
Đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, đúng như dự đoán, đã đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp vào đêm 1-6 khi vẫn được nhiều đồng minh ủng hộ hoặc nhiều LĐBĐ thành viên biết rằng có muốn thay đổi cũng chưa được!

Sau chiến thắng với tỉ lệ 186/203 phiếu bầu, người đứng đầu FIFA tuyên bố 2 thay đổi quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc trao nhiều quyền hơn cho các LĐBĐ thành viên: Được tham gia bầu chọn chủ nhà World Cup và bầu ra Ủy ban Đạo đức.

Sau năm 1970 đến nay, bỏ phiếu chọn chủ nhà của Cúp Thế giới – “con bò sữa” giúp FIFA ngày nay có 1,2 tỉ USD trong tài khoản – là đặc quyền của Ủy ban Điều hành gồm 24 thành viên, trong đó có chủ tịch, tổng thư ký, các phó chủ tịch FIFA và các ủy viên được chọn từ LĐBĐ châu lục theo hạn ngạch do FIFA phân bổ. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng khi bóng đá thế giới chọn chủ nhà World Cup 2026 và chỉ thực hiện vào năm 2017 hoặc 2018, lúc ông Blatter đã kết thúc nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp vào năm 2015.

Ủy ban Đạo đức trước đây được thành lập trên đề xuất của ông Blatter vào năm 2006 để xử lý những quan chức FIFA bị nghi tham nhũng, trong đó có phó chủ tịch FIFA vừa bị kỷ luật Jack Warner và ông Jerome Valcke (lúc đó là Giám đốc tiếp thị FIFA). Ông Warner bị tố tuồn vé xem VCK World Cup 2006 cho công ty du lịch do con trai đứng tên bán và thu lời vài triệu USD. Tuy nhiên, ông Warner thoát tội sau khi được FIFA “chỉ đường” giảm nhẹ thiệt hại bằng cách tặng 1 triệu USD cho quỹ từ thiện. Trong khi đó, ông Valcke mất chức vì bị cho là người thực hiện kế hoạch “đâm sau lưng” nhà tài trợ MasterCard, công ty được bồi thường 90 triệu USD nhưng đau đớn nhìn FIFA chuyển sang bắt tay với kình địch Visa! Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, ông Valcke đã trở lại trụ sở FIFA và hiện trở thành cánh tay phải của Chủ tịch S. Blatter với vai trò tổng thư ký!

Vì lẽ đó, nhiều chuyên gia vẫn muốn ông Blatter điều tra lại vụ chủ nhà World Cup 2022 Qatar bị tố cáo mua phiếu, đồng ý cho các tổ chức độc lập điều tra những nghi án tiêu cực hoặc các công ty kiểm toán độc lập xem xét mọi khoản thu chi của FIFA. Nhưng xem ra những đòi hỏi này khó thành hiện thực khi chủ tịch 75 tuổi người Thụy Sĩ này đã xây được một nền tảng quyền lực rất mạnh sau 36 năm phục vụ FIFA, trong đó có 13 năm ngồi ghế cao nhất (và sẽ còn ngồi thêm 4 năm nữa cho hết nhiệm kỳ mới). Bằng chứng là Phó Chủ tịch FIFA người Argentina Julio Grondona và Phó Chủ tịch FIFA người Tây Ban Nha Angel Maria Villar ra mặt ủng hộ “sếp” Blatter với chỉ trích nhắm vào các nghị sĩ, quan chức LĐBĐ và báo chí Anh là muốn phá “gia đình FIFA” sau những thông tin cáo buộc gần đây về mua bán phiếu bầu chọn chủ nhà World Cup 2018, 2022 dù có 2 ủy viên điều hành bị kỷ luật vào tháng 10 năm ngoái!

Dù sao, ông Blatter vẫn có thể lấy lòng giới chuyên môn bằng việc thúc đẩy nhanh luật giải quyết những tranh cãi ở vòng 16,50 m bằng công nghệ truyền hình – điều bị các HLV, cầu thủ ta thán gần 20 năm qua…

VFF gặp sự cố

Trong bài “Blatter sẽ không trả thù LĐBĐ Anh” phát lúc 14 giờ 36 phút ngày 2-6 về vụ LĐBĐ Anh (FA) mở cuộc bỏ phiếu kêu gọi hoãn bầu chủ tịch FIFA ngày 1-6 vừa qua, BBC cho biết VFF là một trong số đoàn ủng hộ đề xuất của FA nhưng là do nhầm lẫn vì ý của đại diện VFF là vẫn muốn tiến hành cuộc bầu cử với đương kim chủ tịch S. Blatter là ứng viên duy nhất.

Theo một nguồn tin, VFF không biết BBC lấy thông tin trên từ đâu vì không thành viên nào trong đoàn trao đổi với báo giới. 17 giờ 30 phút ngày 2-6, trò chuyện qua tin nhắn với phóng viên Báo Người Lao Động trên đường bay về Hà Nội, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Quan điểm của VFF là ủng hộ một đại hội FIFA thành công để FIFA không bị chia rẽ, qua đó bóng đá Việt Nam có cơ hội nhận được sự ủng hộ nhằm phát triển lâu dài”. Trong chuyến dự họp này, ngoài ông Hỷ, VFF còn có Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn và một cán bộ của Phòng Quan hệ quốc tế.

M.Duy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo