xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HARRY KANE thăng hoa tuổi 30

Đông Linh

Không ai rõ đến thời điểm này, Tottenham hay Man United, Man City tiếc nuối nhiều nhất việc Harry Kane rời nước Anh để gia nhập Bayern Munich khi ngôi sao người Anh thăng hoa rực rỡ trên đất Đức cũng như giữ được phong độ khó tin trong màu áo "Tam sư"

Tính cả bàn thắng vào lưới Malta ở đợt trận vòng loại Euro 2024 vừa diễn ra rạng sáng 18-11, Harry Kane tròn 100 ngày qua đã có tổng cộng 24 lần "nổ súng", gồm 21 bàn thắng - kèm 7 pha kiến tạo trên mọi mặt trận - cho Bayern Munich cùng 3 lần lập công cho tuyển Anh ở đấu trường châu Âu. Trung bình cứ 4 ngày anh lại ghi 1 bàn thắng, hiệu suất hết sức đáng nể đối với một tiền đạo đã bước sang ngưỡng tuổi 30.

Theo dấu chân thần tượng

Gia nhập Học viện Đào tạo bóng đá trẻ Arsenal ở tuổi lên 8, chỉ vài tháng sau, cậu bé Harry Kane buộc phải rời ngôi trường nổi tiếng này vì nguyên nhân chẳng giống ai: Vóc dáng không có "chất" thể thao... HLV Arsene Wenger sau này từng nhấn mạnh thất bại lớn nhất của Học viện Arsenal chính là không nhìn ra tố chất và đánh giá đúng tiềm năng của một trong những cầu thủ sau này nổi tiếng nhất của bóng đá Anh đương đại.

HARRY KANE thăng hoa tuổi 30 - Ảnh 1.
HARRY KANE thăng hoa tuổi 30 - Ảnh 2.

Harry Kane gần đây liên tục ghi bàn .(Ảnh: REUTERS)

Bị đem cho mượn khắp nơi, từ Lleyton Orient, Milwall, Norwich City rồi Leicester trước khi được triệu hồi về Tottenham năm 2013, Harry Kane dần tạo được chỗ đứng không chỉ ở đội bóng thành London mà còn trong cả lịch sử hơn 160 năm của Tottenham lẫn làng cầu Anh quốc. Harry Kane đã ghi 213 bàn thắng cho Spurs, nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ tại Premier League.

Chưa một lần chạm tay đến danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đã đành, Kane cùng với Tottenham tham dự 3 trận chung kết và thua Chelsea lẫn Man City ở League Cup, trắng tay trước Liverpool ở Champions League. Trong cả 3 trận đấu này, Kane đều không ghi được bàn thắng nào.

Harry Kane vượt qua đàn anh Wayne Rooney để độc chiếm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho đội tuyển Anh với 58 bàn. Chỉ tiếc là dù đã giành được danh hiệu "Chiếc giày vàng" tại World Cup 2018 và cùng tuyển Anh lọt vào trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà, Harry Kane vẫn chưa thể một lần giương cao cúp vô địch.

Thất vọng với những mục tiêu cá nhân, anh chuyển hướng cuộc đời sau khi cống hiến gần hết tuổi thanh xuân và sức lực cho Tottenham và làng cầu Anh. Tuổi thơ tha thiết gia nhập Arsenal, lớn lên thần tượng David Beckham của Man United, mãi đến khi đặt chân đến nước Đức, Harry Kane mới thổ lộ lòng mình: "Tôi nhớ như in ngày David Beckham rời Man United, nơi anh ấy có một sự nghiệp lừng lẫy, để chuyển sang Real Madrid. Khi ấy, tôi còn là một đứa trẻ và tự nghĩ, "Chà, một trải nghiệm tuyệt vời đấy chứ!" và luôn lấy Becks làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ dành cho bóng đá trong suốt sự nghiệp của tôi".

Chia tay Tottenham sau 9 năm gắn bó mà không có được bất cứ thành tựu nào, ngay cả Harry Kane hẳn cũng không nghĩ chuyến xuất ngoại đậm chất phiêu lưu ở tuổi 30 sang Bayern Munich lại mang cho anh quá nhiều cảm xúc dù chặng đường mới chỉ vừa đi qua khoảng hơn 3 tháng.

Mưu cầu sự nghiệp

Nhiều người cho rằng, Kane đến Bundesliga vì tiền, lý do không sai. Ở đội bóng số 1 nước Đức, Kane sẽ được nhận mức lương lên đến 21 triệu bảng/mùa theo bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2027, nhiều gấp đôi thu nhập 10,4 triệu bảng/mùa mà anh nhận ở Tottenham.

Thậm chí, theo một điều khoản kèm theo trong hợp đồng, Kane sẽ nhận thưởng 220.000 bảng Anh nếu góp công vào 40 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mới hơn 3 tháng, Kane đã đóng góp vào 21 bàn và 7 pha kiến tạo ở Bayern Munich, gần hoàn tất 3/4 mục tiêu mà đội bóng đề ra.

Thật ra, Bayern Munich mang lại cho Harry Kane quá nhiều trải nghiệm mới mẻ so với khi anh phải nhận trọng trách trong màu áo Tottenham, một đội bóng không có tham vọng và mục tiêu rõ ràng dưới thời ông bầu nổi tiếng kiểm soát chi tiêu cực gắt như Daniel Levy.

Chỉ hơn 3 tháng, Harry Kane đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ xứ Bavaria, kể cả với HLV Thomas Tuchel, "đại công thần" Thomas Muller cho tới từng CĐV của Bayern Munich. Nhiều fan Đức đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Kane có phải là tiền đạo hay nhất từng khoác áo Bayern hay không dù trong quá khứ, đội bóng này sở hữu nhiều siêu tiền đạo, từ Gerd Muller cho tới "kỷ lục gia" Robert Lewandowski!

Nhật báo Der Spiegel bình luận: "Còn quá sớm để khẳng định Kane sẽ là trung phong hay nhất của Bayern. Nhưng nếu hỏi Bayern có hài lòng về khoản đầu tư 100 triệu bảng hay không thì câu trả lời chắc chắn là có".

Tiền đạo gắn với bàn thắng và hãy để các con số lên tiếng. 21 bàn thắng trong 16 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn sau 4 trận ở Champions League và 17 bàn qua 11 trận Bundesliga. Mới sau 11 vòng, Kane đã ghi bàn nhiều hơn Vua phá lưới mùa trước (16 bàn), kịp lập 3 hat-trick, 3 cú đúp.

Bàn thắng chưa phải là tất cả. Harry Kane còn khiến cả đồng đội lẫn các CĐV thích mê bởi lối chơi lùi sâu, sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự hoặc tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh băng lên khai thác. 7 pha kiến tạo và những tình huống chạy gần 50 m về sân nhà đủ để nói lên hết phẩm chất của Harry Kane, người luôn hết lòng vì đồng đội.

Tỏa sáng cùng "Tam sư"

Tuyển Anh đã sớm giành suất tham dự vòng chung kết Euro tổ chức vào mùa hè 2024 tại Đức. Không cần phải bàn cãi nhiều, Harry Kane vẫn phải gánh trọng trách ghi bàn cho "Tam sư" như cách anh đã làm với 8 pha lập công qua 7 trận vòng loại vừa qua. Tuyển Anh chưa bao giờ khan hiếm các chân sút tốt nhưng dưới trướng HLV Gareth Southgate, mọi thứ dường như đang trở nên quá phức tạp.

Raheem Sterling bị lãng quên, Ivan Toney "dính" phốt cá cược và bị treo giò đến hết năm 2023, Tammy Abraham trẻ khỏe nhưng anh chưa ra sân trận nào mùa này cho AS Roma vì chấn thương... Vậy sát cánh cùng Harry Kane ở Euro 2024 sẽ là những ai khi Marcus Rashford đang rớt phong độ, Dominic Calvert-Lewin chỉ vừa tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương?

Ollie Watkins đang có 11 bàn thắng cho Aston Villa ở mùa giải 2023-2024; Eddie Nketiah tuy mới có 5 bàn cho Arsenal nhưng phong độ của anh khá ổn định; Callum Wilson có 7 pha lập công trên mọi mặt trận và dù 31 tuổi nhưng màn trình diễn ấn tượng hoàn toàn có thể giúp anh góp mặt trên đất Đức mùa hè tới.

Dù sao, việc Kane quá chói sáng cũng mang đến nỗi lo, nếu chẳng may anh chấn thương thì cả Bayern Munich lẫn tuyển Anh phải sớm lo chuẩn bị phương án dự phòng...

HARRY KANE thăng hoa tuổi 30 - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo