xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho cũng “khó ở”

Trần Đoàn

HLV A. V. Boas không phải là nhà cầm quân Bồ Đào Nha duy nhất bị sức ép bủa vây. Đồng hương đàn anh của ông, HLV J. Mourinho, cũng chịu không ít áp lực.

Chelsea sớm giành vé vào vòng 2 Champions League sau lượt trận thứ 5 giữa tuần qua nhưng thành công đó nhờ phần lớn vào may mắn. The Blues rơi vào bảng nhẹ và Schalke góp phần tạo cơ hội cho họ.

HLV Mourinho vẫn chưa giúp Chelsea có được phong độ ổn định. Thống kê của báo chí Anh cho thấy sau 20-21 trận đầu mùa, thành tích của “người đặc biệt” mùa này (thắng 12, hòa 4 sau 20 trận) chỉ hơn một chút so với Di Matteo (thắng 11, hòa 4 sau 21 trận) - người sau đó bị sa thải. Sau 2 trận liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh chỉ giành 1 điểm, Chelsea thắng West Ham 3-0 nhưng giữa tuần qua lại tiếp tục thua Basel bởi tình huống phòng ngự thiếu tập trung ở phút 87. HLV Mourinho đổ lỗi cầu thủ bị quá tải nhưng điều lạ là ông lại không dám đặt niềm tin nhiều vào lực lượng dự bị. Trong lúc Oscar, Ivanovic không phải trận nào cũng chơi với phong độ cao nhất thì ông lại “ủ” quá kỹ Mata, điều Apilizcueta sang cánh trái!

img
Torres (trái) sẽ trở lại đội hình chính khi Chelsea cần đánh bại Southampton để duy trì vị trí trong nhóm đầu Ảnh: REUTERS

Sau mỗi lượt trận ở cúp châu Âu, Chelsea thường suy sụp. Vì thế, hãy xem ông Mourinho tung ra đội hình như thế nào khi tiếp “hiện tượng” Southampton đêm 1-12. Nếu không thắng nổi Southampton, Chelsea có nguy cơ bị Man City và M.U vượt mặt, thậm chí văng khỏi top 6 và bị chính Southampton - chỉ kém 2 điểm - vượt qua!

Mối đe dọa của Chelsea đến từ các pha không chiến khi Southampton là đội cùng Liverpool dẫn đầu danh sách ghi bàn bằng đầu, với 6 pha lập công. Hàng thủ The Blues mùa này phòng ngự bóng bổng không tốt - CĐV của Chelsea hẳn chưa quên bàn thua trong trận hòa West Brom 2-2 trên sân nhà ở vòng 11.

Trận thua Arsenal 0-1 trên sân khách ở vòng trước cho thấy trình độ của Southampton vẫn còn cách biệt với các đội bóng lớn nhưng nếu họ thi đấu chặt chẽ, Chelsea khó giành 3 điểm. Với S. Eto’o nghỉ 2 tuần vì chấn thương, HLV Mourinho buộc phải sử dụng F. Torres, người cũng vừa bình phục. Vấn đề là nhà cầm quân Bồ Đào Nha sắp xếp hàng tiền vệ Chelsea như thế nào để “tiếp đạn” cho tiền đạo 50 triệu bảng Anh: Cho Mata vào sân để tăng chất kỹ thuật hay tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba Hazard - Oscar - Ramires?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo