xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho: Trảm hay bị trảm?

Trần Đoàn

Ngay sau trận thua Crystal Palace 1-2 trên sân nhà đêm 29-8, HLV Mourinho cảnh báo sẽ sớm “trảm” - gồm đẩy lên ghế dự bị, thậm chí thanh lý hợp đồng - 3, 4 trụ cột Chelsea đang chơi sa sút, đánh mất niềm tin nơi ông, nếu họ không nhanh chóng cải thiện phong độ.

Không quá khó để nhận ra những ngôi sao nhận tối hậu thư của nhà cầm quân Bồ Đào Nha, gồm Ivanovic, Matic và Fabregas. Trong đó, ông ám chỉ nếu được thay 4 người/trận thì Ivanovic (và có thể Fabregas) đã không chơi đủ 90 phút đêm 29-8. Ông Mourinho cũng thừa nhận trách nhiệm khi lẽ ra phải thay những trụ cột sa sút này sớm hơn.

HLV người Bồ Đào Nha nổi nóng bởi Chelsea đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ vào đầu mùa, với chỉ 4 điểm sau 4 vòng. Đó là điểm số của một đội nỗ lực trụ hạng chứ chẳng phải từ đoàn quân đang quyết bảo vệ ngôi vô địch.

Ông ám chỉ việc “trảm” sao bằng 2 lần thay người trong 22 phút cuối trận thua Crystal Palace, với Loftus Cheek (19 tuổi) thay Matic và tân binh 19 tuổi Kenedy trấn giữ hành lang trái. Trong sự nghiệp cầm quân 13 năm qua của HLV Mourinho, hiếm khi nào ông kết thúc trận đấu với 2 cầu thủ U20 khi đội nhà thua trận.

 

HLV Mourinho có lẽ chưa phá được lời nguyền - luôn sa sút ở mùa thứ ba dẫn dắt 1 CLB  Ảnh: REUTERS
HLV Mourinho có lẽ chưa phá được lời nguyền - luôn sa sút ở mùa thứ ba dẫn dắt 1 CLB Ảnh: REUTERS

 

Hai bệ phóng trong triết lý bóng đá của ông - thành tích trên sân nhà và hàng thủ vững chắc - đang trở nên mong manh, dễ bị tổn thương. Sau 4 vòng, Chelsea đã để lọt lưới 9 bàn, với 2 quả phạt đền, 2 thẻ đỏ cho thủ môn Courtois và trung vệ Terry. Hai trận sân nhà, The Blues chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm dù đối thủ chỉ là các đội hạng trung như Swansea và Crystal Palace.

Nhưng không chỉ hàng thủ và cặp tiền vệ trung tâm, các ngôi sao tấn công cũng gây thất vọng. Willian vẫn thiếu hiệu quả. Hazard mờ nhạt, còn lâu mới đạt được đẳng cấp của Ronaldo như HLV Mourinho từng khen ngợi. Diego Costa thích gây gổ hơn là tập trung thi đấu còn Falcao mới 1 lần lập công.

Với việc phần lớn đội hình Chelsea chơi dưới khả năng, thiếu gắn kết, thủ kém và tâm lý không vững vàng (như bàn thua quyết định trước Crystal Palace ngay khi vừa gỡ hòa 1-1), HLV Mourinho hẳn không còn né tránh được trách nhiệm. Cặp Fabregas - Matic chỉ chơi hay trước các đội bóng yếu dám đôi công với Chelsea nhưng nhà cầm quân Bồ Đào Nha lại quá cứng nhắc trong lúc dùng người.

Hẳn việc mua 1 tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh như Pogba hoặc dùng 1 bộ đôi mới ở tuyến giữa và sắm thêm trung vệ trẻ như J.Stones (từ Everton) để bịt lỗ rò từ xa là mục tiêu cấp thiết của “người đặc biệt”. Mới 4 vòng, The Blues đã kém đội đầu bảng Man City 8 điểm. Nếu không nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, bắt đầu từ trận gặp Everton ngày 12-9, HLV Mourinho sẽ nhanh chóng bị tỉ phú R.Abramovich sa thải trước khi tính chuyện “trảm” các ngôi sao.

Với các ông chủ, HLV luôn là “vật tế thần” đầu tiên mỗi khi đội nhà cần cú hích để vực dậy...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo