- Edgar Davids: Biệt danh “Pitbull” mang một ý nghĩa tích cực, thể hiện đúng phong cách thi đấu của tôi trên sân cỏ là chơi hết mình, cống hiến, dũng mãnh và lăn xả. Chiều cao và sức mạnh luôn tạo được một lợi thế nhất định cho bất kỳ một VĐV nào, ở mọi loại hình thể thao như không vì thấp bé mà không thể chơi bóng đá tốt. Chiều cao của tôi cũng khiêm tốn đấy chứ! Các bạn hãy nhìn vào đội hình của Barcelona hiện nay xem, không nhiều các cầu thủ cao to nhưng ai dám nói những Xavi, Iniesta, Messi… không phải là những cầu thủ giỏi? Thành công của họ xuất phát từ lối chơi kỹ thuật và ý thức kỷ luật rất cao. Những yếu tố này không chỉ cần cho bóng đá sân cỏ, mà đặc biệt hữu dụng ở bóng đá đường phố, nơi quả bóng luôn lăn rất nhanh, ít thời gian ngưng nghỉ.
- Khó mà nói CLB nào tôi yêu thích nhất, vì ở đâu, tôi cũng thành công, được quý mến. Nếu phải chọn lựa, tôi sẽ nói một cái tên là Juventus Turin, nơi tôi gắn bó lâu nhất, có được những thành công nhất định và cũng là đội có phong cách thi đấu phù hợp với tôi nhất. Nhiều đồng nghiệp cùng thời đã và đang thành công trên phương diện HLV nhưng tôi chưa có ý định giống họ. Từ năm 1999, tôi đã cho xây dựng một website mang tên www.montasoccer.com... Đó là nơi mọi người hâm mộ có thể trao đổi, đóng góp ý kiến của mình về bóng đá, cũng là nơi mọi cầu thủ trẻ có thể tìm kiếm các bài học, giáo án, phương cách tập luyện phù hợp với mình. Tôi cũng có ý định đến làm việc, hoặc hợp tác làm việc ở Việt Nam thông qua những người bạn, những đối tác phù hợp như Nam “the Man”, một nhân vật đặc biệt của bóng đá kỹ thuật có gốc Việt Nam.
- Không phải là những lời ngoại giao nhưng rõ ràng, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, người dân hiếu khách, nồng hậu. Theo dõi một số trận đấu của Giải bóng đá đường phố, tôi thấy cầu thủ Việt khéo léo, nhanh nhẹn và rất giàu phẩm chất kỹ thuật. Hình thể nhỏ của họ không ảnh hưởng gì đến lối chơi như tôi đã nói và tôi tin, các đội bóng Việt Nam sẽ “làm khó” các đối thủ quốc tế ở vòng chung kết lần này. Một lời khuyên ư? Tôi không nghĩ đó là lời khuyên nhưng từ đáy lòng mình, tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ trẻ, rằng để thành công, không gì khác hơn sự luyện tập cần mẫn.
Chính thức xuất hiện lần đầu tiên năm 2011, bóng đá đường phố (street football), sân chơi kỹ thuật dành cho các đội bóng 5 người, đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ khắp nơi. Từ chỉ hơn 100 đội tham dự lần đầu, năm nay, giải có sự tham dự của hơn 900 đội trên cả nước, tạo một hiệu ứng mạnh mẽ, sâu rộng và tiếp sức cho niềm đam mê bóng đá của giới trẻ Việt Nam.
Theo kế hoạch, sáng nay (29-9), Edgar Davids sẽ có cuộc tiếp xúc, trò chuyện với 6 đội bóng nước ngoài và 4 đội bóng Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Giải bóng đá đường phố quốc tế 2012. Buổi chiều, anh sẽ dự khán các trận đấu chính thức của vòng chung kết với tư cách đại sứ của giải. |
Bình luận (0)