xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi lòng Vũ Minh Tuấn

Anh Dũng

Khi biết tin cha bệnh ngày một nặng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn lập tức xin phép về thăm ngay sát ngày lên đường sang Indonesia...

Sáng 30-11, đội tuyển Việt Nam sẽ rời TP HCM lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 (diễn ra tối 3-12).

Một ngày trước giờ lên đường, thầy trò HLV Hữu Thắng tập luyện mà không có tiền vệ Vũ Minh Tuấn vì anh đã về Quảng Ninh thăm cha bị bệnh nặng. HLV Hữu Thắng cho biết trưa 29-11, Minh Tuấn đã xin phép ông được về thăm cha. “Ở nhà báo rằng sức khỏe của bố tôi ngày một yếu đi rõ rệt. Phận làm con, tôi phải xin phép HLV Hữu Thắng về thăm bố ít ngày” - tiền vệ Minh Tuấn chia sẻ.

Bố của Minh Tuấn mắc bệnh hiểm nghèo, được gia đình tiền vệ này dốc sức điều trị suốt thời gian qua. Dù vậy, anh vẫn âm thầm chịu đựng, gần như giấu nhẹm thông tin về tình hình sức khỏe bậc sinh thành để lo tập trung cùng đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Chỉ đến khi thông tin vô tình rò rỉ, tiền vệ này mới lên tiếng thừa nhận về tình hình sức khỏe chỉ “đếm từng ngày” của bố mình.

Tuy nhiên, Minh Tuấn vẫn khẳng định nỗi buồn này càng là động lực và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh thi đấu thật tốt như là món quà dành tặng người cha già đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tập luyện, thi đấu và ghi bàn để làm quà tặng bố, có thêm tinh thần chiến thắng bệnh tật” - Minh Tuấn nói khi được tham dự giải đấu lớn nhất khu vực.

Vũ Minh Tuấn luôn thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạtẢnh: QUANG LIÊM
Vũ Minh Tuấn luôn thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạtẢnh: QUANG LIÊM

Dẫu vậy, khi bệnh tật của cha có chiều hướng ngày càng trầm trọng, Minh Tuấn buộc phải xin phép HLV Hữu Thắng về để làm tròn bổn phận của một người con. “Bác sĩ trong bệnh viện bảo đưa bố về nhà và có thể phải chờ ngày. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên gia đình phải thông báo để anh ấy về gặp bố để sau này không phải ân hận” - vợ của Minh Tuấn tâm sự.

Sau khi giải quyết xong việc gia đình, Minh Tuấn sẽ tiếp tục quay trở lại để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016 với Indonesia. Những hành động của tiền vệ Vũ Minh Tuấn khiến người hâm mộ rất nể phục sự chuyên nghiệp của cầu thủ này. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, Minh Tuấn chỉ được ra sân đúng 5 phút cuối trận thắng Malaysia 1-0. Ở trận đấu với Campuchia, khi HLV Hữu Thắng yêu cầu Minh Tuấn và Phi Sơn ra đường piste khởi động để được vào sân ở nửa cuối hiệp 2, tiền vệ của Than Quảng Ninh đã rất háo hức. Thế nhưng sau đó, chỉ có Phi Sơn được vào sân, người còn lại không phải là Minh Tuấn mà là Đinh Thanh Trung vì HLV Hữu Thắng muốn gia cố hàng phòng ngự khi Campuchia vừa có bàn rút ngắn tỉ số. Dù khá buồn nhưng Minh Tuấn vẫn tập luyện rất chăm chỉ và luôn thể hiện tư thế sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ mà HLV Hữu Thắng giao phó.

Kiatisuk phủ nhận chê tuyển Việt Nam

Sau khi có thông tin cho rằng HLV Kiatisuk chê tuyển Việt Nam yếu và muốn gặp Indonesia ở chung kết, đích thân nhà cầm quân của tuyển Thái Lan đã phủ nhận. Trên tờ Bangkok Post, HLV Kiatisuk cho biết: “Tôi đánh giá Việt Nam rất cao trên sân nhà, nhất là ở bán kết, họ đá lượt về tại Mỹ Đình. Tôi không có thói quen đánh giá đối thủ trên báo chí nhưng do dư luận hiểu không đúng về sự việc nên buộc lòng phải lên tiếng đính chính về thông tin chê bai tuyển Việt Nam”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo