xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rafael Nadal trở lại ngôi số 1 thế giới

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chặng cuối trong hành trình tìm lại “ngai vàng” của Rafa Nadal hóa ra dễ dàng hơn dự kiến. Tomas Berdych không đi đến tận cùng trận bán kết, gián tiếp đưa đối thủ người Tây Ban Nha quay lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Chấn thương lưng khiến tay vợt hạt giống số 4 người CH Czech Tomas Berdych phải bỏ dở trận bán kết trong nỗi tiếc nuối của chính anh. Khi điểm số ván đầu tiên đang là 4-2 nghiêng về cho Nadal, Berdych đã phải cần đến sự trợ giúp của các bác sĩ. Sau khi quay trở lại sân, chỉ qua vài đường bóng, anh đã cảm thấy không thể tiếp tục được và ra dấu xin bỏ cuộc. 

img
Berdych nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu "hạ bệ" Nadal

Kết cục chóng vánh của trận bán kết nam thứ nhất tuy khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng nhưng sau đó, sân trung tâm rộ lên những tràng vỗ tay chúc mừng người được tuyên bố thắng cuộc. Không chỉ giành quyền lọt vào trận chung kết, Nadal còn nhận đủ điểm số để chính thức vượt qua đương kim số một thế giới Novak Djokovic trên bảng xếp hạng ATP. 

img
Nadal sớm giành ưu thế ở trận bán kết

Sau đúng hai năm ba tháng, tay vợt 27 tuổi người Tây Ban Nha quay lại với vị trí số một từng thuộc về anh hai lần trong quá khứ với tổng thời gian 102 tuần lễ. Một sự trở lại hết sức ấn tượng của “King” Rafa bởi kể từ tháng 2 năm nay, anh vượt qua quãng thời gian 7 tháng trời đằng đẵng khốn đốn vì chấn thương để giành 10 danh hiệu cá nhân, trong đó có hai Grand Slam ở Pháp mở rộng, Mỹ mở rộng và 5 giải Masters 1.000, cùng tổng số tiền thưởng vượt hơn 10 triệu USD. Chuỗi thành tích của anh trong năm nay hiện là 65-3.

img
Cổ động viên chúc mừng Nadal trở lại ngôi vị số 1

Bất kể kết quả trận chung kết Trung Quốc mở rộng ra sao (cũng là trận chung kết thứ 13 trong năm mà anh góp mặt), Nadal sẽ được xướng tên ở vị trí số một khi bảng xếp hạng ATP mới nhất được công bố vào ngày 7-10 này.

Nadal lần đầu tiên giành ngôi vị số một thế giới ngày 18-8-2008 và giữ được vị trí này trong 46 tuần lễ. Sau đó, anh lấy lại thứ hạng của mình từ tay Roger Federer vào ngày 7-6-2010 và “ngự trị” trong 56 tuần lễ trước khi để mất vào tay Novak Djokovic ngày 4-7-2011.

Nadal từng giành chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng năm 2005, vì thế, niềm vui sẽ nhân đôi cho chính anh nếu giành chiến thắng trong trận chung kết ngày 6-10 (Thể thao TV trực tiếp lúc 15 giờ). Đối thủ của Nadal sẽ là nhà vô địch N. Djokovic, người thắng R. Gasquet 6-4, 6-2 tối 5-10.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo