xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sunderland mời Paolo Di Canio ngồi ghế nóng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO)- Cũng nhanh như khi sa thải nhà cầm quân Martin O'Neill, Sunderland đã mời cựu danh thủ Paolo Di Canio ngồi "ghế nóng" trên sân Ánh sáng theo các điều khoản của bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

Đội bóng có biệt danh “Mèo đen” đã chọn cựu danh thủ Paolo Di Canio cho cương vị HLV trưởng của CLB, chỉ ít giờ sau khi tuyên bố thanh lý hợp đồng sớm với người tiền nhiệm Martin O'Neill.
            
Nhiệm vụ của vị tân thuyền trưởng không hề dễ dàng khi phải đảm bảo giúp Sunderland giành đủ số điểm cần thiết ở 7 vòng đấu còn lại để có thể trụ hạng thành công. Hiện tại, đội bóng chủ sân Ánh sáng chỉ hơn nhóm đội ở khu vực nguy hiểm vỏn vẹn 1 điểm và nguy cơ rớt hạng đang treo lơ lửng trên đầu họ sau thất bại mới nhất với tỉ số 0-1 trước Manchester United.

img
Paolo Di Canio ngồi ghế nóng ở Sunderland

Di Canio sẽ bắt tay ngay vào công việc từ thứ 2 tuần này và thách thức đầu tay của ông ở cương vị mới có tên gọi… Chelsea, đội bóng cũng vừa đón nhận thất bại 1-2 trước đối thủ nhóm dưới Southampton cuối tuần qua. Dẫu vậy, Chelsea vẫn là một đội bóng đáng gờm với lực lượng vượt trội và The Blues hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội giành điểm từ đối thủ đang ngập chìm trong khó khăn ở cuộc đối đầu ngày chủ nhật tới.

Việc bổ nhiệm Di Canio là quyết định táo bạo và có phần mạo hiểm của ban lãnh đạo Sunderland, đứng đầu là chủ tịch Ellis Short. Cựu tuyển thủ Ý này năm nay 44 tuổi, chưa bao giờ làm việc ở giải Ngoại hạng Anh và kinh nghiệm cầm quân của ông mới chỉ được biết đến nhờ một quãng thời gian ngắn dẫn dắt Swindon Town, đưa đội bóng này đoạt chức vô địch giải hạng Ba (League Two) mùa giải 2011-2012! Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua, Di Canio đã rời khỏi đội bóng này do những bất đồng về tài chính.

img
"Mèo đen" Sunderland đang vất vả chiến đấu giành quyền trụ hạng
           
Di Canio được ủng hộ do luôn chứng tỏ được khát vọng thành công từ khi còn thi đấu ở Serie A trong màu áo các đội bóng Juventus, AC Milan, Lazio, Napoli và sau này ở giải Ngoại hạng Anh như West Ham, Charlton Athletic, Sheffield Wednesday… Bên cạnh đó, cổ động viên Sunderland rất ôn hòa, chưa có bất cứ động thái quá khích nào trước tình cảnh khó khăn của đội nhà đồng thời luôn quan tâm ủng hộ dù đội thi đấu sân nhà hay sân khách.
      
Di Canio là mẫu người khá bất nhất, đầy cá tính, từng bị cấm thi đấu đến 11 trận năm 1998 vì tội xô ngã trọng tài sau khi bị phạt thẻ đỏ. Nhưng cũng chính Di Canio lại được CĐV đội West Ham ngưỡng mộ, được nhận hẳn một giải thưởng… fair-play do từ chối sút bóng vào khung thành trống trong tình huống thủ môn đối phương bị chấn thương nằm trên sân.

Ở một động thái khác không liên quan đến chuyên môn, việc bổ nhiệm Di Canio vào cương vị HLV trưởng đã khiến phó chủ tịch CLB David Miliband  tuyên bố từ chức. Cựu bổ trưởng ngoại giao Vương quốc Anh bày tỏ quan điểm rất rõ ràng, rằng ông không thể cùng làm việc với một nhân vật từng tuyên bố hùng hồn “Tôi là người theo chủ nghĩa phát xít” cùng kiểu chào Hitler thời còn thi đấu cho Lazio.

img
Động tác chào gây tai tiếng lâu dài cho Paolo Di Canio 

Sau khi rời Swindon hồi tháng 2, Di Canio đã liên hệ với Reading nhưng đội bóng đang thi đấu ở Premier League này đã “ngó lơ” ông để bổ nhiệm Nigel Adkins vào vị trí HLV trưởng của đội khi ấy còn khuyết.
               
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo