xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tái hiện trận chung kết mùa trước Atletico - Real Madrid

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá dồn về trụ sở UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ chiều 20-3, hồi hộp dõi theo kết quả lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League. Bất ngờ lớn nhất khi hai đội bóng thành Madrid là Atletico và Real sẽ sớm đối đầu cùng nhau, tái hiện trận chung kết mùa giải năm ngoái.

Buổi lễ được đặt dưới sự chủ trì của Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino với sự hỗ trợ bốc thăm của cựu danh thủ Karl Heinz Riedle, đại sứ của trận chung kết Champions League 2014-2015, dự kiến diễn ra tại thành phố Berlin, Đức. Từ những kết quả thú vị của vòng 1/8, lần đầu tiên kể từ năm năm qua có đến hai đội bóng Pháp vào đến tứ kết trong khi cũng là lần đầu tiên, không có một đại diện nào của làng bóng xứ sở sương mù góp mặt kể từ mùa giải 1992-1993.

 

Cựu danh thủ Riedle bốc thăm vòng tứ kết
Cựu danh thủ Riedle bốc thăm vòng tứ kết

 

Do chỉ còn 8 đội bóng gồm đại diện của 5 quốc gia, thể thức bốc thăm cho vòng tứ kết không có đội làm hạt giống và các đội đã gặp nhau ở vòng bảng vẫn có thể gặp lại nhau ở tứ kết. Quy định các đội cùng quốc gia cũng có thể gặp nhau khiến nhiều đại diện lo ngay ngáy. Đơn cử, hai đội Atletico Madrid và Real Madrid – cùng vào chung kết mùa trước và lần này cùng vượt qua các đại diện Bundesliga nhưng chiến thắng của họ không thật thuyết phục. Do không có được phong độ tốt nhất thời gian gần đây, cả hai đều lo lắng nghĩ đến khả năng phải đối đầu cùng Barcelona hoặc Bayern Munich, hai ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch mùa này.

 

Barcelona là thách thức lớn nhất cho mọi đối thủ mùa này
Barcelona là thách thức lớn nhất cho mọi đối thủ mùa này

 

Những lá thăm do cựu danh thủ Karl Heinz Riedle lần lượt chọn ra đã đưa đến nhiều kết quả bất ngờ: Atletico Madrid và Real Madrid không lo chạm mặt các đối thủ lớn vì chính họ sẽ phải chạm trán nhau từ tứ kết, tái hiện trận chung kết mùa rồi khi lần đầu tiên hai đội bóng cùng quốc gia, cùng thành phố cùng tranh ngôi vô địch.

 

Ramos đánh đầu ghi bàn trong trận chung kết mùa trước với Atletico Madrid
Ramos đánh đầu ghi bàn trong trận chung kết mùa trước với Atletico Madrid

 

PSG, đội bóng vừa loại đối thủ mạnh Chelsea, sẽ phải đương đầu cùng Barcelona trong khi đồng hương của họ là Monaco sẽ là đối thủ của Juventus, đội bóng số 1 nước Ý. Riêng Bayern Munich có vẻ hài lòng nhất khi chỉ phải gặp Porto, đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất (25 tuổi 1 tháng) và dĩ nhiên, ít kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao nhất.

 

Juventus là trở ngại lớn cho Monaco
Juventus là trở ngại lớn cho Monaco

 

Các trận đấu vòng tứ kết Champions League sẽ thi đấu lượt đi vào ngày 14 và 15-4, lượt về vào ngày 21 và 22-4.

Theo thống kê, Barca đã 8 lần liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Real Madrid xếp tiếp theo với 7 mùa giải gần nhất lọt vào vòng đấu này. Hai chân sút chủ lực của các đại diện Tây Ban Nha là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng đang nắm giữ chung kỷ lục ghi 75 bàn thắng ở mặt trận này.

 

Sân Berlin là nơi diễn ra trận chung kết mùa này
Sân Berlin là nơi diễn ra trận chung kết mùa này

 

* Phát biểu của người trong cuộc:

* Jérémy Mathieu (Barcelona): “Là một người Pháp, tôi tự hào khi có đến hai đội bóng quê hương tôi vào đến vòng 8 đội của Champions League. Tôi hài lòng vì sẽ được quay về thi đấu cho Barca ở Paris, thay vì vùng đất lạnh lẽo ở Monaco. Cuộc đối đầu ở Parce des Princes sẽ rất thú vị”.

* Josep Guardiola (HLV Bayern Munich): "Mọi đối thủ đều có điểm mạnh riêng. Tôi đã xem Porto thi đấu ở vòng bảng và đó là một đối thủ không thể xem thường. Các cầu thủ Porto mạnh mẽ, tấn công không mệt mỏi và Bayern sẽ đối mặt với hai trận tứ kết hết sức gian nan”.

* Cựu danh thủ Franco Baresi: Paris Saint-Germain và Barcelona là trận cầu rất hay. Cặp đấu  Atletico Madrid và Real Madrid cũng rất thú vị khi họ quen thuộc lối chơi của nhau, đối đầu nhiều lần kể từ trận chung kết mùa trước”.

* Cựu danh thủ Pavel Nedved: “Juventus đã vào đến tứ kết và sẽ có cơ hội đi tiếp. Đó là điều mà chúng tôi hy vọng từ kết quả bốc thăm”.

 

Monaco
Monaco

 

 

Kết quả bốc thăm tứ kết Europa League :

(lượt đi ngày 16-4 và lượt về ngày 23-4)

Sevilla - Zenit St Petersburg

Dnipro Dnipropetrovsk - Club Bruges

Dynamo Kiev - Fiorentina

VfL Wolfsburg - Napoli

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo