xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiến Minh học làm HLV

Minh Ngọc

Vui vì lần thứ ba dự Olympic nhưng tay vợt số 1 Việt Nam biết rõ đã đến lúc phải chuẩn bị gác vợt. Vì thế, Tiến Minh sang Malaysia theo học lớp HLV cầu lông quốc tế

Khóa học cấp bằng HLV cầu lông quốc tế tại Malaysia sẽ kéo dài trong 1 tuần, bắt đầu từ sáng 6-5 ở Kuala Lumpur. Dù đã tham gia công tác huấn luyện ở đội tuyển cầu lông TP HCM được khoảng 1 năm nhưng Tiến Minh vẫn cảm thấy rất háo hức khi theo học khóa “làm thầy” cùng với bạn bè quốc tế.

“Giảng viên dạy dễ hiểu, có cả phần thị phạm trên sân nên chỉ cần tập trung cao độ, tôi sẽ tiếp thu được rất nhiều kiến thức hay cho công tác đào tạo. Cứ nghĩ đến việc sau này, tôi và các đồng nghiệp quốc tế không còn đối đầu nhau trên sân mà so năng lực trên ghế chỉ đạo cũng cảm thấy rất thú vị” - Tiến Minh thích thú chia sẻ sau buổi học đầu tiên.

Tiến Minh (thứ ba từ trái sang, hàng ngồi). Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiến Minh (thứ ba từ trái sang, hàng ngồi). Ảnh do nhân vật cung cấp

Là VĐV thể thao Việt Nam đầu tiên 3 lần dự Olympic, Tiến Minh cảm thấy rất hãnh diện. Tuy nhiên, sau niềm tự hào lớn đó cũng là những trăn trở về nghề, khi năm nay anh đã 33 tuổi, ngày giải nghệ đã ở gần và trước mắt sẽ là công việc HLV. “Bất cứ VĐV nào cũng phải nghĩ đến thời điểm giải nghệ để tự trang bị cho mình hành trang tiếp theo. Tôi đang tập tành kinh doanh như một nghề tay trái mỗi khi không đi thi đấu. Nhưng làm công tác huấn luyện, đào tạo và tìm kiếm tài năng cầu lông cho Việt Nam mới chính là mục đích mà tôi hướng đến” - anh tâm sự.

Sắp tới, Công ty NutiFood bắt tay thực hiện dự án Học viện Tài năng thể thao Việt, trong đó có cả môn cầu lông. Tiến Minh thực sự háo hức khi được lãnh đạo NutiFood gặp gỡ và đề nghị làm cố vấn chuyên môn. Trước đây, anh từng ôm mộng mở học viện cầu lông, tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ theo mô hình ở nhiều nước phát triển môn này như Singapore, Malaysia, Indonesia... song vì quá bận nên tạm thời gác lại. Nay NutiFood đặt vấn đề rất nghiêm túc, Tiến Minh đã thấy được hướng ra cho những dự định của mình.

Sau khóa học lấy bằng HLV, Tiến Minh sẽ trở về nước tập luyện và dự định sẽ tham dự ít nhất 4 giải quốc tế nữa ở Việt Nam, Úc, New Zealand nhằm tích lũy phong độ tốt nhất cho Olympic Rio 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo