xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường Sơn, Quang Liêm vượt tiếp chặng hai

Đào Tùng

(NLĐO) – Trong khi các kỳ thủ nam có cơ hội tích lũy điểm số do chưa phải gặp những đối thủ mạnh, các tuyển thủ nữ VN tối 19-5 đã gặp thách thức thật sự từ các đối thủ tuổi đời chưa đến đôi mươi nhưng trình độ cờ toàn cỡ đại kiện tướng, hầu hết đến từ Trung Quốc!

Ở vòng đấu này, hạt giống số 1 ĐKT Lê Quang Liêm (2.714) tiếp tục vượt qua thách thức mang tên Bakhuluun Tsegmed (Mông Cổ, 2.507). Với ưu thế cầm quân trắng, Liêm liên tục dồn ép đối phương và có được chiến thắng sau 66 nước đi. Cùng có được trận thắng thứ nhì là Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi hạt giống số 5 chỉ phải gặp đồng đội Nguyễn Văn Huy.

Nguyễn Đức Hòa có được chiến thắng đầu tay trước kỳ thủ chủ nhà Dela Cruz (2.331) trong khi Đào Thiên Hải cũng đánh bại được Liew Chee-Meng Jimmy (Đảo Guam, 2.287). Kỳ thủ 16 tuổi Trần Tuấn Minh có được kết quả hòa với Muhammad Luthfi Ali (Malaysia, 2.246).

img
Kỳ thủ U16 Trần Tuấn Minh

Ở bảng nữ, dù được cầm quân trắng nhưng Nguyễn Thị Mai Hưng lại thất thủ trước Guo Qi, kỳ thủ 17 tuổi nhưng đã là đại kiện tướng với Elo 2.439. Đồng quân nhưng do có phần lép vế về thế trận nên Mai Hưng đành chấp nhận thua trận sau 37 nước. Lê Thanh Tú bị Zhai Mo, một kỳ thủ U18 khác của Trung Quốc với Elo 2.259 cầm hòa trong khi kỳ thủ trẻ Hoàng Thị Như Ý xuất sắc cầm chân hạt giống số 1 Tan Zhongyi (2.483). 


img
Hoàng Thị Như Ý (trái)

Thảo Nguyên vòng đấu này đã thực sự vất vả trước kỳ thủ U16 Lei Tingjie (2.232) và phải mất đến 80 nước cờ và lợi hơn một quân Mã, kỳ thủ số 1 Việt Nam mới thắng được đối thủ kém mình 160 bậc này. Thanh An cũng có được chiến thắng cần thiết trước Wang Doudou (2.162) để không bị bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng tạm thời. Không phải đối đầu với các kỳ thủ Trung Quốc ở vòng này nhưng Hoàng Bảo Trâm cũng phải chia điểm với Kulkarni Bhakti (Indonesia, 2.244), kém cô gần 80 bậc. 

Vòng ba diễn ra vào chiều nay, Quang Liêm sẽ gặp đối thủ quen thuộc John Paul Gomez (Philippines, 2.511), Trường Sơn đối đầu cùng kỳ thủ đến từ Qatar Al-Sayed Mohammed (2.502), Đức Hòa gặp hạt giống số 10 Li Shilong trong khi Thiên Hải gặp một kỳ thủ chủ nhà là Usman Sarangani… Ở bảng nữ, Thảo Nguyên chạm trán hạt giống số 2 Huang Qian (2.469) và trận đấu được dự báo sẽ rất gay cấn nhằm củng cố vị trí trong tốp dẫn đầu. Bảo Trâm gặp đồng đội Như Ý; Thanh An gặp Guliskhan Nakhbayeva (Kazakhstan, 2.379); Thanh Tú gặp Kulkarni Bhakti Pradip (Ấn Độ, 2.244) và Mai Hưng đối đầu cùng Anu Bayar (Mông Cổ, 2.003).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo