xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Argentina dùng tiền thưởng World Cup làm từ thiện

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tiếp bước đội tuyển Hy Lạp và Algeria, sau khi giành được ngôi á quân World Cup, đội tuyển Argentina đã tuyên bố trích một phần số tiền thưởng 14,6 triệu bảng Anh đóng góp cho một bệnh viện ở quê nhà.

Theo báo chí Argentina, nơi tiếp nhận nghĩa cử và hảo tâm của các tuyển thủ Argentina là một bệnh viện nhi chuyên chữa trị các chứng bệnh ung thư tại thủ đô Buenos Aires. Chính tiền vệ đội phó Javier Mascherano đã đề xuất ý tưởng này và được đồng đội ủng hộ nhiệt liệt. Thủ quân Lionel Messi còn cụ thể hơn khi anh đề nghị giao cho quỹ từ thiện mang tên anh xúc tiến các thủ tục cần thiết để trao số tiền 80.000 bảng cho bệnh viện Garrahan. Quỹ Messi đã nhiều lần trao tặng tiền ủng hộ bệnh viện này.

 

Tuyển Argentina dùng tiền thưởng làm từ thiện ở quê nhà
Tuyển Argentina dùng tiền thưởng làm từ thiện ở quê nhà

 

Tại châu Âu, tiền vệ tuyển Đức Mesut Ozil vừa tuyên bố sẽ đóng góp số tiền thưởng cá nhân 240.000 bảng cho những dự án từ thiện tại Brazil, nước chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2014 mà tuyển Đức vừa lên ngôi vô địch lần thứ tư trong lịch sử.

 

Mesut Ozil
Mesut Ozil

 

Những hành động cao đẹp kể trên, có lẽ cũng đã góp phần khôi phục niềm tin và sự quý trọng của người hâm mộ dành cho cầu thủ bóng đá, vốn được xem là những ngôi sao kiếm tiền triệu đô chỉ trong một tháng thi đấu nhưng cũng sẵn lòng ăn chơi xả láng, bất chấp sự lên án của dư luận lâu nay.

 

Hy Lạp (áo trắng) ở vòng chung kết World Cup 2010
Hy Lạp (áo trắng) ở vòng chung kết World Cup 2010

 

Trước đó, sau khi phải trở về nước sớm do không lọt qua được vòng bảng World Cup, các thành viên đội tuyển Hy Lạp đã từ chối nhận tiền thưởng từ chính phủ, thay vào đó, kêu gọi các quan chức nước nhà sử dụng số tiền này để xây dựng một khu tập luyện quốc gia, phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài và căn cơ cho bóng đá Hy Lạp đã sa sút nhiều kể từ khi giành chức vô địch Euro 2004.

 

Tuyển Allgeria (áo xanh) ở trận đấu vòng 16 với Đức
Tuyển Allgeria (áo xanh) ở trận đấu vòng 16 với Đức

 

Còn tại châu Phi, nếu như ba đội bóng cùng tham dự vòng chung kết World Cup 2014 là Nigeria, Ghana và Cameroon liên tục dính vào những vụ lùm xùm liên quan đến tiền thưởng thì tuyển Algeria đã có một nghĩa cử khi tuyên bố dành toàn bộ số tiền thưởng 9 triệu USD để ủng hộ người dân ở dải Gaza đang chịu cảnh màn trời chiếu đất từ cuộc xung đột giữa Israel và phe Hamas ở Palestine. Tiền đạo Islam Slimani cho rằng người dân ở Gaza cần số tiền đó hơn đội bóng của anh. Tại World Cup 2014, tuyển Algeria lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng 16 đội và thi đấu ngoan cường trước tuyển Đức hùng mạnh, chỉ chấp nhận thất bại trong hiệp phụ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo