xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam sắp trắng tay

MẠNH DUY - QUANG LIÊM

Nguy cơ trắng tay tại Olympic 2012 đang ở rất gần với thể thao Việt Nam sau khi võ sĩ taekwondo Lê Huỳnh Châu và đô vật nữ Nguyễn Thị Lụa bị loại ngay vòng 1 ở các cuộc tranh tài tối 8-8

Gặp phải đối thủ quá nặng ký ngay từ trận đấu đầu tiên, nữ đô vật duy nhất của Việt Nam tranh tài ở Olympic Nguyễn Thị Lụa đã phải nói lời chia tay Olympic. Người thắng Lụa là Carol Huỳnh, VĐV Canada có bố mẹ là người Việt Nam. Cô gái 32 tuổi này chính là nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 nội dung 48 kg vật tự do và là niềm hy vọng vàng của thể thao Canada. Chấn thương chưa hoàn toàn bình phục khiến Lụa thua 0-5 sau vỏn vẹn vài phút thi đấu.
img
Võ sĩ Lê Huỳnh Châu (trái) trong pha tấn công tối 8-8. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam - võ sĩ TPHCM Lê Huỳnh Châu - cũng thua đậm với tỉ số 1-5 trước hạt giống số 2 người Đài Loan - Trung Quốc Wei Chen Yang trong trận đấu vòng loại hạng cân dưới 58 kg nam. Do thể hình bất lợi hơn, Huỳnh Châu đã chủ động chọn lối đánh áp sát để tung đòn ở cự ly gần. Tuy vậy, Wei Chen Yang lại quá xuất sắc trong chiến thuật phòng thủ phản công, dẫn điểm bằng một cú đấm tay phải trước khi ghi liền 2 điểm bằng 2 cú đá vòng cầu chân phải đầu hiệp 2. Huỳnh Châu gỡ được 1 điểm cũng bằng cú đá tấn công chân phải nhưng ngay sau đó lại dính 2 đòn phản công của Chen Yang. Theo các chuyên gia, thất bại của Huỳnh Châu là đáng tiếc bởi nếu như có thêm một vài động tác giả trước khi thu ngắn khoảng cách để tung đòn, khả năng tìm được điểm trong trận đấu của anh khá cao. Đây chính là thế mạnh của Trần Quang Hạ hay Hồ Nhất Thống ở thập niên 90 thế kỷ trước.

Như vậy, nữ võ sĩ trẻ taekwondo Chu Hoàng Diệu Linh trở thành niềm hy vọng cuối cùng của thể thao Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, Diệu Linh sẽ đối đầu với  hạt giống số 6 người Đức Fromm Helena ở vòng 1 hạng cân nữ dưới 67 kg vào 17 giờ 30 phút ngày 10-8. Tuy nhiên, ở nhánh đấu của Linh vẫn còn nhiều võ sĩ mạnh như Hwang Kyung Seon (Hàn Quốc, hạt giống số 3), S. Karine (Canada, hạt giống số 2). Với kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường lớn của Diệu Linh quá ít ỏi, ban huấn luyện cũng không đặt nhiều hy vọng vào khả năng gây bất ngờ của nữ võ sĩ Hà Nội này.

Ở Đông Nam Á, hiện các đoàn Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều có HCB, trong lúc Singapore giành 2 HCĐ bóng bàn nhờ các tay vợt gốc Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo