xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Zico rút lui, Tổng thư ký giải cứu cho châu Âu

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không lâu sau tuyên bố tranh cử của Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Sheikh Salman Al Khalifa, Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino cũng công bố sẽ tham gia ứng cử vào chức vụ chủ tịch FIFA với quyết tâm cải tổ mạnh mẽ tổ chức này.

Được xem là cánh tay phải của Michel Platini tại UEFA suốt 6 năm qua, vai trò của tổng thư ký Gianni Infantino có phần mờ nhạt trước ngài chủ tịch tên tuổi lẫy lừng khi người ta chỉ biết đến ông này qua việc chủ trì những buổi lễ bốc thăm các cúp châu Âu hoặc Euro…Chính vì thế, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ hoàn toàn bất ngờ khi Gianni Infantino quyết định tham gia tranh cử chức vụ chủ tịch FIFA, chỉ chưa đầy 12 giờ trước thời hạn cuối cho mọi ứng viên.

 

Tổng thư ký Infantino tại một lễ bốc thăm cúp châu Âu
Tổng thư ký Infantino tại một lễ bốc thăm cúp châu Âu

 

Với sự ủng hộ của đa số ủy viên Ban chấp hành UEFA, Infantino thông báo việc ứng cử của mình kèm tuyên bố ngắn gọn: “Thông điệp tranh cử của tôi xác định có nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội ở phía trước. Tất cả phục vụ mục tiêu là cấp thiết đổi mới FIFA để tổ chức này hoạt động vì sự quan tâm của 209 liên đoàn quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, đặt bóng đá và phát triển bóng đá lên làm nhiệm vụ hàng đầu”.

 

Chủ tịch LĐBĐ châu Á Salman bin Khalifa
Chủ tịch LĐBĐ châu Á Salman bin Khalifa

 

Cho đến trước hạn chót đăng ký tranh cử, tính cả Gianni Infantino, đã có 10 ứng viên tuyên bố tham gia, gồm Thái tử Bahrain Sheikh Salman bin Ebrahim, đương kim chủ tịch LĐBĐ châu Á; Hoàng thân Jordan Ali bin Al Hussein, cựu cầu thủ David Nakhid (Trinidad & Tobago), nguyên phó tổng thư ký FIFA Jerome Champagne, chủ tịch LĐBĐ Liberia Musa Bility, cựu danh thủ Brazil Zico, chính khách người Nam Phi Tokyo Sexwale, cựu phó chủ tịch FIFA Chung Mong-joon và chủ tịch UEFA Michel Platini.

 

Hoàng thân Jordan Ali Bin Hussein
Hoàng thân Jordan Ali Bin Hussein

 

Hai nhân vật đình đám Michel Platini và Chung Mong-joon dù bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá có thời hạn nhưng vẫn quyết định tham gia ứng cử. Trong khi đó, cựu danh thủ Zico cho biết ông chỉ nhận được sự ủng hộ từ 3 LĐBĐ quốc gia (Brazil. Angola, Sao Tome & Principe) nên đã quyết định rút lui. Zico đưa ra tuyên ngôn tranh cử hồi tháng trước với nội dung khôi phục lại tinh thần dân chủ và đề cao sự minh bạch để cải tổ FIFA. Ông cũng nêu quan điểm sẽ sử dụng các giải pháp công nghệ trong việc hỗ trợ công tác trọng tài.

 

* Các ứng viên chủ tịch FIFA, họ là ai?

+ Gianni Infantino: Vị luật sư người Thụy Sĩ thông thạo nhiều ngôn ngữ như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Ý… gia nhập UEFA từ năm 2009, điều hành mọi hoạt động của bóng đá châu Âu với sự  hiểu biết sâu sắc, phong cách lịch lãm và quan trọng là không gây ra bất cứ vụ điều tiếng nào trong những năm làm việc.

+ Sheikh Salman: Nhận cương vị lãnh đạo AFC từ năm 2013, vị Thái tử xứ Bahrain là người ủng hộ Sepp Blatter ở cuộc bầu cử hồi tháng 6. Quyết định tranh cử chủ tịch FIFA của ông vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều tổ chức nhân quyền khi Sheikh Salman, cũng là Phó Thủ tướng Hoàng gia Bahrain, là người đứng sau các vụ đàn áp người hoạt động dân chủ ở nước này.

+ Michel Platini: Chủ tịch đương nhiệm UEFA là  đối trọng số 1 của Sepp Blatter trước khi FIFA cấm ông hoạt động bóng đá trong 90 ngày để phục vụ điều tra vụ “tiền lạ” 1,35 triệu bảng nhận từ chính Blatter năm 2011.

 

Michel Platini
Michel Platini

 

+ Hoàng thân Ali bin Al Hussein: Chấp nhận thất bại trước Sepp Blatter ngay từ vòng 1 cuộc bầu cử hồi tháng Sáu vừa qua, cựu phó chủ tịch FIFA Ali bin Al Hussein cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu thay đổi FIFA.

+ Tokyo Sexwale: Bạn chiến đấu của “người tù thế kỷ” Nelson Mandela và từng bị giam giữ chung với Mandela suốt 13 năm trời ở nhà tù đảo Robben trong thời kỳ hoành hành của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid Nam Phi. Ông hiện là một tỉ phú kinh doanh đa ngành nghề.

+ Jérôme Champagne: Từng là cố vấn cho Sepp Blatter, vị quan chức người Pháp trở thành thành viên ban chấp hành FIFA trong 11 năm, đảm nhiệm vai trò phó tổng thư ký.

 

Jérôme Champagne
Jérôme Champagne

 

+ Musa Bility: Người đứng đầu LĐBĐ Liberia cho rằng bóng đá châu Phi cần có vai trò quan trọng hơn trong thế giới bóng đá. Năm 2011, Bility từng công khai chống Blatter ở cuộc bầu cử chủ tịch FIFA cùng năm.

 

Musa Bility
Musa Bility

 

+ David Nakhid: Cựu thủ quân đội tuyển Trinidad & Tobago và có thời gian dài khoác áo các CLB ở Bỉ và Thụy Sĩ, hiện điều hành một học viện bóng đá trẻ ở Lebanon.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo