xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ĐH Hùng Vương TPHCM: "Quyết" chuyển sinh viên

Trường ĐH Hùng Vương, phía bà Tạ Thị Kiều An đã dựng ông Vũ Văn Nhỡ lên làm Trưởng phòng hành chính- tổng hợp một cách bất hợp pháp để từ đó tung tin tháng 9 vừa qua Trường đã ra quyết định lập Hội đồng tốt nghiệp cho sinh viên nhưng không thể tiến hành được vì không có con dấu Trong đợt cưỡng chế con dấu ở Trường ĐH Hùng Vương

Ngày 4-11, phóng viên Báo Người lao động đã có cuộc tiếp xúc với bà Tạ Thị Kiều An, phó hiệu trưởng thường trực, phụ trách đào tạo của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM để tìm hiểu tại sao không thể tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên tại Trường mà phải chuyển sang những trường khác.

Sự thật của cái gọi là "Con dấu bị chiếm giữ"

Bà An cho rằng lẽ ra việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đã được tổ chức khi ngày 18-9 thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng Phòng Đào tạo có tờ trình gửi lãnh đạo trường về việc ra Quyết định thành lập hội đồng tổ chức tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 khóa 2009-2013 trình độ ĐH, khóa 2010-2013 trình độ CĐ, liên thông từ CĐ lên ĐH, liên thông từ TCCN lên CĐ hệ chính quy. Là hiệu trưởng tạm quyền bà đã ký đồng ý với tờ trình của phòng đào tạo.

Một ngày trước khi có tờ trình của phòng đào tạo, ngày 17-9, bà An có văn bản số 1709 gửi lãnh đạo phòng Hành chính- Tổng hợp và các cán bộ tổ văn phòng của phòng này thực hiện đóng dấu và ban hành các văn bản phục vụ cho việc tổ chức thi/bảo vệ khóa luận của sinh viên.

Vẫn ngày 18-9, ông Vũ Văn Nhỡ (ghi là trưởng phòng hành chính- tổng hợp) có văn bản gửi hiệu trưởng tạm quyền trả lời yêu cầu của ban giám hiệu về việc không có con dấu để đóng. "Hiện tại lãnh đạo phòng hành chính- Tổng hợp không có con dấu để đóng và ban hành các văn bản phục vụ cho việc tổ chức thi/bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2009-2013 của Trường. Con dấu của Nhà trường đang bị ông Ngô Đình Linh, nguyên trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp chiếm dụng trái pháp luật. Ông Linh không bàn giao con dấu cho người có thẩm quyền hợp pháp Nhà trường"- công văn trả lời hiệu trưởng tạm quyền, ông Nhỡ ghi.

img

 



Ông Ngô Đình Linh (ngồi) khẳng định mình vẫn là Trưởng phòng hành chính- tổng hợp hợp pháp

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trường ĐH Hùng Vương đang tồn tại hai trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp và tất nhiên hợp pháp thì chỉ có một. Cụ thể: khi còn là hiệu trưởng, ông Lê Văn Lý đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Đình Linh làm trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Gần đây nhất, vào ngày 23-2-2013, Hiệu trưởng Lê Văn Lý đã quyết định bổ nhiệm ông Ngô Đình Linh làm trưởng phòng (tái bổ nhiệm- PV).

Trong khi đó, ông Vũ Văn Nhỡ được ông Đặng Thành Tâm thay mặt hội đồng quản trị dựng lên làm trưởng phòng hành chính- tổng hợp theo quyết định số 0683/2013/QĐ-HĐQT ngày 6-8-2013 trong khi quyết định số 0685 mới miễn nhiệm chức trưởng phòng Hành chính-tổng hợp đối với ông Ngô Đình Linh. Như vậy, về mặt quy trình ban hành các quyết định đã là sai.

Chưa hết, điểm b khoản 3 điều 20 Luật Giáo dục ĐH có hiệu lực ngày 1-1-2013 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng được "Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học theo nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị, hội đồng đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học;...". Như vậy, chức trưởng phòng tổ chức hành chính- tổng hợp của ông Vũ Văn Nhỡ có hợp pháp hay không thì đã rõ.

Bà An lấy tư cách gì để chuyển sinh viên?

Báo Người lao động trong bài "Vụ ĐH Hùng Vương: Hoàn toàn có thể tổ chức tốt nghiệp tại trường" có nêu với vai trò phó hiệu trưởng thường trực phụ trách đào tạo, bà Tạ Thị Kiều An hoàn toàn có thẩm quyền ra quyết định thành lập hội đồng bảo tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối tại Trường ĐH Hùng Vương.

Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi bà Tạ Thị Kiều An cho biết chỉ có hiệu trưởng mới có quyền ra quyết định tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên của trường. Năm 2012 cũng như những năm trở về trước bà ký quyết định thành lập hội đồng tốt nghiệp đều là ký thay hiệu trưởng. Mãi đến tháng 9 khi ký quyết định thành lập hội đồng tốt nghiệp vì khi đó là hiệu trưởng tạm quyền.

Nhưng chức hiệu trưởng tạm quyền mà bà An mang ra để ký hợp đồng với các trường về việc chuyển sinh viên thời điểm này cũng không có giá trị bởi Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17-4-2009 tại mục C khoản 2 điều 14 quy định quyền của chủ tịch HĐQT "Trường hợp cần thiết, được quyền ký quyết định cử Hiệu trưởng tạm quyền điều hành hoạt động của nhà trường trong thời gian không quá 01 tháng để tiến hành việc cử Hiệu trưởng theo quy định". Trong khi đó bà Tạ Thị Kiều An được ông Đặng Thành Tâm ký quyết định làm hiệu trưởng tại quyền từ 6-8-2013 và gia hạn cho tới nay.

  • Tung tin Chính phủ hủy con dấu của ĐH Hùng Vương?
     
    Trong cuộc gặp với chúng tôi vào ngày 4-11, bà Tạ Thị Kiều An cho biết không cần tranh cãi con dấu hợp pháp hay bất hơp pháp vì Văn phòng Chính phủ đã có quyết định thu hồi con dấu của Trường ĐH Hùng Vương sau đó xử lý người chiếm dữ con dấu trong thời gian vừa rồi. Kiện toàn bộ máy nhà trường và giao lại con dấu cho người hợp pháp. Khi chúng tôi đề nghị bà An cung cấp quyết định thu hồi thì bà An nói Chính phủ gửi cho ai thì người đó giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo