Thị trường
21/11/2017 08:47

Dân buôn trắng đêm câu khách, chị em rạo rực hàng hiệu Black Friday

Dân bán hàng xách tay đồng loạt tung link website của các thương hiệu nổi tiếng để câu khách, trong khi chị em thì chọn sẵn đồ đẹp, chuẩn bị sẵn tiền chờ đến ngày Black Friday để mua sắm.

Tung link “nhử” khách, trực facebook tư vấn ngày đêm

Thứ Sáu tuần này (24/11) là đến Black Friday 2017 - ngày hội mua hàng giảm giá của các tín đồ mua sắm, thế nên 2 tuần lại đây, các chủ shop chuyên nhận hàng order đã ráo riết chuẩn bị. Chỉ dạo một vòng trên thị trường online cũng đủ thấy sự nhộn nhịp này.

Để thu hút khách đặt hàng, nhiều shop dẫn ra hàng loạt đường link dẫn đến website của các thương hiệu thời trang bình dân nổi tiếng như Zara, H&M, Mango, F21, Pull & Bear, Stradivarious,... mời khách vào xem trước. Đây là những thương hiệu dự báo sẽ có mức sale hấp dẫn. Chẳng hạn, F21 quyết định sale 50% cho toàn bộ mặt hàng, một số hãng còn lại sẽ sale dần từ 20-70% cho đến khi hết hàng.

Dân buôn trắng đêm câu khách, chị em rạo rực hàng hiệu Black Friday - Ảnh 1.

Dân buôn hàng xách tay tung link câu khách trước Black Friday


Đơn cử, facebook Nguyễn Thị Nga viết: “Loa loa loa, Black Friday năm nay các hãng giảm giá 30-50% toàn bộ mặt hàng trên website, xin nhấn mạnh là toàn bộ, kể cả hàng mới. Em nhận giữ link sale và tư vấn khách hàng 24/7. Mọi người nhanh chóng chọn và chốt kẻo đến sát hôm ấy cháy size, hết hàng”.


Chị Nga cho biết, suốt 1 tháng nay, chị thường xuyên đăng ảnh quần áo và đưa link các trang web thương hiệu thời trang nổi tiếng lên facebook để khách hàng chọn trước cho đợt giảm giá lớn Black Friday tới.

“Năm nào cũng vậy, gần đến ngày này là giới nhận hàng order cực kỳ bận rộn. Chúng tôi phải liên tục cập nhật hình ảnh và giá cả để người mua dễ ngắm, dễ chọn, đồng thời cũng kích thích khách đặt mua nhiều hơn. Dịp này, ai cũng phải chuẩn bị số tiền vốn kha khá để còn kịp chuyển khoản mua hàng cho khách, có khi số tiền lên tới vài trăm triệu”.

Tương tự, facebook Quỳnh Anh T. cũng dẫn hàng loạt link website cùng thông báo nhận order dịp Black Friday suốt nhiều tuần nay.

Chị T. giải thích, mỗi hãng lại có mức ưu đãi khác nhau nhưng nhìn chung, dịp này tất cả các thương hiệu đều sale mạnh. Để khách dễ dàng đặt mua và đặt số lượng nhiều nhất có thể, chị cùng nhân viên phải túc trực facebook gần như 24/7 để tư vấn.

“Do nhiều hãng chờ đúng ngày mới thông báo mức sale nên tôi đề nghị người mua đặt cọc trước một khoản tiền, đến khi oder rồi hàng về tính toán sẽ trả nốt. Ngày thường, khách quen thì chỉ việc gửi link món đồ cần mua mà không cần đặt cọc. Nhưng dịp này, kể cả khách quen, khách mua nhiều, mua buôn với số lượng lớn tôi cũng yêu cầu chuyển khoản trước một ít để hỗ trợ tiền vốn cho mình. Đến 'giờ vàng", chỉ nhấn nút một cái là mua ngay kẻo hàng hết, hết size", chị T. nói.

Tuy nhiên, nhiều khách không rõ mình mặc size gì, giá giảm rồi sau khi nhân với tỷ giá, cân nặng về Việt Nam là bao nhiêu tiền do chưa quen, chị T. phải tư vấn cho khách. Càng nhiệt tình, khách mua càng nhiều.

Gom sẵn tiền, chờ giảm giá kịch sàn chốt mua

Chị Nguyễn Thùy Liên ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, đầu tháng 11, chị đã ngắm được 4 đôi giầy hàng hiệu có thể mua để cho chồng và các con đi dịp đông này, song chị chưa chốt dù giá trên website của hãng đã giảm 20%, xuống còn 1,1-1,5 triệu đồng/đôi, tùy loại.

Dân buôn trắng đêm câu khách, chị em rạo rực hàng hiệu Black Friday - Ảnh 2.

Nhiều chị em sắp sẵn tiền chờ Black Friday để mua sắm những món đồ mình thích

“Mới đầu, thấy giầy đẹp lại đang giảm giá nên tôi cũng định mua, song nghĩ lại tháng 11 có ngày Black Friday chắc chắn hàng sẽ còn giảm nữa, có khi giá còn giảm kịch sàn nên quyết chờ đến hôm đó”, chị Liên nói.


Chị Liên kể, năm ngoái, trước Black Friday một tuần, chị đặt mua chiếc đồng hồ hàng hiệu vì thấy giá trên website của hãng sale off đến 25%. Tới ngày Black Friday, vào trang web của hãng xem lại, thấy mẫu chị mua được giảm tới 45%, các mẫu khác cũng giảm từ 30-55%. Khi đó, chị tiếc hùi hụi vì trót mua sớm.

Rút kinh nghiệm, năm nay chị cố chờ đến ngày Black Friday, biết đâu 4 mẫu giầy chị thích sẽ được giảm giá thêm 30-40%. Lúc đó, có thể tiết kiệm được tiền triệu chứ không ít, chị Liên nhẩm tính.

Chị Dương Hoàng Minh Ánh ở Yết Kiêu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng cho hay, chị thường xuyên order quần áo, túi xách, giầy dép, mỹ phẩm,... từ nước ngoài về. Black Friday là dịp các hãng giảm giá lớn nhất trong năm, có món còn được giảm tới 60%. Vì thế, đợt này, chị đã ngắm trước một loạt mẫu váy áo, túi xách, giầy dép để đặt mua cho kịp.

Bên cạnh đó, chị Minh Ánh cũng tiết lộ, để mua được những món đồ yêu thích mà giá lại hời, chị đã chuẩn bị tiền trước nửa năm trời.

“Cứ mỗi tháng tôi bỏ từ 1-2 triệu vào lợn đất rồi dịp này đem lợn ra 'thịt' lấy tiền mua sắm”. Chị nói và cho biết, những dịp này chị mua rất nhiều đồ, mà hàng hiệu thì có món lên tới cả triệu. Nếu không chuẩn bị trước có khi chị chi hết sạch cả tháng lương mất.

“Tôi âm thầm tiết kiệm tiền cũng được khoảng 10-15 triệu đồng, lần này chỉ việc ngồi chờ hàng giảm giá để đặt mua cả loạt”, chị khoe.

Theo Vietnamnet

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.