Quyết định nói trên được người phụ trách NASA Michael Griffin thông báo sau cuộc họp 2 ngày của ban lãnh đạo và trưởng các bộ phận kỹ thuật và an toàn. Tuy tuyên bố xác định thời điểm phóng tàu Discovery nhưng ông Griffin thừa nhận rằng các kỹ sư của NASA vẫn chưa loại trừ khả năng trục trặc do miếng xốp cách nhiệt ở thành bình nhiên liệu bên ngoài gây ra. Tuy nhiên, ông Griffin nhấn mạnh rằng nguy cơ xảy ra sự cố bị thu hẹp ở mức chấp nhận được và ông tin rằng chuyến bay này không gây nguy hiểm cho phi hành đoàn.
Theo điều tra sau này, chính miếng xốp cách nhiệt nặng khoảng 700 gam bong ra từ bình chứa nhiên liệu bên ngoài, va vào cánh trái làm tàu con thoi Colombia nổ tung. Lần bay thử nghiệm hồi tháng 7-2005, một miếng xốp nặng 450 gam lại bong ra nhưng không trúng thân tàu. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bộ phận kỹ thuật của NASA đã thực hiện nhiều cải tiến quan trọng trong thời gian hoãn phóng tàu con thoi nhằm tránh sự cố tương tự. Ông Griffin khẳng định rằng chương trình tàu con thoi sẽ chấm dứt nếu một sự cố nghiêm trọng nữa lại xảy ra.
Tàu Discovery mang số hiệu STS-121 dự kiến sẽ được phóng vào lúc 19 giờ 48 GMT ngày 1-7 (2 giờ 48 phút 2-7 giờ VN), bay lên trạm không gian quốc tế ISS trong hành trình kéo dài 12 ngày. Phi hành đoàn gồm 7 người gồm nhiều quốc tịch do phi hành gia Mỹ Steven Lindsey chỉ huy. Chuyến bay này tạo điều kiện cho các chuyên gia đánh giá những cải tiến về kỹ thuật nhằm phục hồi chương trình hoạt động của tàu con thoi.
Bình luận (0)