xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 tàu + 29 ngư dân = 900.000 nhân dân tệ

Lục San

Báo chí Trung Quốc (TQ) ngày 17-5 đưa tin các giới chức CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu phía TQ phải nộp một số tiền trước khi họ trả tự do 3 tàu đánh cá TQ với 29 ngư dân trên đó.

Theo báo Beijing News, chủ nhân các tàu này cho biết họ bị một pháo hạm của Triều Tiên bắt giữ hôm 8-5 tại Hoàng Hải, vùng biển giữa TQ và Triều Tiên. Họ khăng khăng rằng các con tàu của họ đánh cá trong lãnh hải của TQ. Tờ báo này nhấn mạnh trên con tàu Triều Tiên là những người đàn ông vũ trang mặc đồng phục và đội mũ màu xanh.

Sau khi cầm giữ các con tàu và ngư dân TQ, thoạt đầu, phía Triều Tiên ra giá 1,2 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỉ đồng) để thả họ. Sau đó, họ giảm xuống còn 900.000 nhân dân tệ (gần 3 tỉ đồng) và đưa ra thời hạn chót là ngày 17-5. Trương Đức Trường, chủ nhân một con tàu bị bắt, kể lại như trên và gọi đó là tiền chuộc. Một ngư dân bị bắt đã gọi điện thoại về cho chủ tàu và báo tin 29 ngư dân trên các tàu này hiện đang ở Triều Tiên.

Hãng tin Reuters đánh giá đây là vụ bắt người công khai hiếm hoi, đồng thời nhận định chưa rõ liệu vụ bắt giữ này đã được sự cho phép của Chính phủ Triều Tiên hay chỉ là hành động của nhà chức trách địa phương. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ việc nêu trên.

Bộ Ngoại giao TQ tuyên bố vụ việc này là một trường hợp liên quan đến ngư trường và sẽ nhanh chóng được giải quyết càng sớm càng tốt. Bộ này đã không trả lời các cuộc gọi cũng như các bản fax hỏi về vụ việc.

Theo hãng tin AP, cảnh sát biên phòng ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc TQ, cho biết họ đã liên lạc với những người bắt giữ phía Triều Tiên nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 17-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi khẳng định Bắc Kinh đang liên lạc với phía Triều Tiên và bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết càng nhanh càng tốt. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thúc giục phía Triều Tiên bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các ngư dân TQ”. Tuy nhiên, ông từ chối nói thêm hoặc làm rõ liệu số tiền phía Triều Tiên yêu cầu có được xem là tiền chuộc hay không.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc quả quyết đã bắt giữ hàng trăm tàu TQ trong mấy năm qua vì đánh cá trái phép ở Hoàng Hải, vùng biển giàu tài nguyên. Thông thường, các tàu này đều được thả sau khi nộp phạt mặc dù đôi khi cũng xảy ra bạo lực. Năm 2008, một sĩ quan phòng vệ bờ biển Hàn Quốc đã tử vong và 6 người bị thương trong một vụ đụng độ với các ngư dân TQ trong vùng biển Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo