xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

480 thiên thạch rơi xuống trái đất

LỤC SAN

Theo các nhà khoa học ở Trường Đại học Quốc gia Belarus, hơn 480 thiên thạch rơi xuống trái đất trong ngày thứ hai, 17-11, với tốc độ 71 km/giây. Đây là một trong những dòng thiên thạch lớn, xuất hiện hằng năm vào tháng 11 từ phía chòm sao Sư tử, đạt mức tối đa 20 thiên thạch trong một giờ.

Theo báo điện tử Vzglyad, các thiên thạch này cháy rất sáng; do đó, có thể nhìn chúng rất rõ trong điều kiện thời tiết tốt.

Các thiên thạch thuộc chòm sao Sư tử có liên quan đến sao chổi Tempel-Tuttle, các mảnh vỡ của nó cũng bốc cháy trong khí quyển. Thông thường, vào ban đêm có thể nhìn thấy 10-12 thiên thạch thuộc dòng này. Cứ khoảng 33 năm, vào tháng 11, khi sao chổi nói trên quay lại thái dương hệ, lại xuất hiện những trận mưa thiên thạch kỳ lạ như vậy. Cảnh tượng đó đã xảy ra gần đây nhất vào năm 1999. Khi đó, có hàng ngàn vì sao rơi xuống trái đất. Trận mưa sao lớn nhất đã xảy ra vào năm 1966 (150.000 thiên thạch trong một giờ). Trận mưa thiên thạch lớn kế tiếp sẽ diễn ra vào năm 2099.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo