xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 tiết lộ không thể tin được của WikiLeaks

Hải Ngọc (Theo New York Times, Guardian, BBC)

(NLĐO)- Trong số 250.000 văn thư ngoại giao nội bộ của Mỹ bị WikiLeaks công khai cho nhiều tờ báo hàng đầu thế giới ngày 28-11, có nhiều thông tin gây sốc khiến Nhà Trắng và các nước liên quan như ngồi trên lửa.

Dưới đây là 7 tiết lộ nhạy cảm được một số tờ báo lớn như The New York Times (Mỹ), Guardian (Anh), BBC (Anh)… đăng tải.
 
Theo báo giới Mỹ, các tài liệu WikiLeaks tiết lộ lần này liên quan tới quan điểm ngoại giao của Washington trong giai đoạn từ tháng 12-1966 đến hết tháng 2-2010.
 
Đây là lần thứ ba WikiLeaks tiết lộ tài liệu mật liên quan tới Mỹ. Trước đó, website này đã công bố gần 500.000 hồ sơ của Mỹ về các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq gây chấn động dư luận thế giới.
1. Mỹ bí mật tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân của Pakistan
 
Theo The New York Times, từ năm 2007, Mỹ đã tìm cách bí mật tháo dỡ uranium tinh chế từ một lò phản ứng nghiên cứu của Pakistan do lo sợ chất này được chuyển đi nơi khác để chế tạo thiết bị hạt nhân bất hợp pháp. Tuy nhiên, cho tới nay nỗ lực này vẫn thất bại.
 
2. Do thám lãnh đạo Liên Hiệp Quốc
 
Tiết lộ trên do tờ Guardian công bố. Một chỉ thị được ký với tên Hillary Rodham Clinton vào năm 2009 yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ bí mật theo dõi các nhà lãnh đạo tại Liên Hiệp Quốc và thu thập thông tin về “tiểu sử và sinh trắc học”, bao gồm cả mống mắt quét, các mẫu DNA, dấu vân tay…
 
Mỹ cũng ra lệnh tìm kiếm thông tin về thẻ tín dụng, địa chỉ email và mật khẩu đã mã hóa được sử dụng cho các mạng máy tính.
 
img
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng bị Mỹ theo dõi
3. Thảo luận về triển vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên
 
Giới chức Mỹ- Hàn cũng đã thảo luận về triển vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên một khi Bình Nhưỡng gặp khó khăn về kinh tế và chính trị. Đại sứ Mỹ tại Seoul cho biết các quan chức Hàn Quốc đã xem xét các ưu đãi thương mại cho Trung Quốc với hy vọng "xoa dịu" Trung Quốc trong tương quan một "liên minh lành tính" với Mỹ.
 
Washington từng yêu cầu Trung Quốc ngăn chặn những chuyến hàng chuyển giao các bộ phận tên lửa từ CHDCND Triều Tiên tới Iran.
 
img
Mỹ và Hàn Quốc đang "mơ" về một bán đảo Triều Tiên thống nhất
 
Một văn thư ngoại giao năm 2007 cho thấy Mỹ đã cung cấp cho Trung Quốc thông tin cụ thể về một chuyến hàng dự kiến được trung chuyển qua Bắc Kinh. Tuy nhiên, không rõ Bắc Kinh có hành động theo yêu cầu của Washington hay không.
 
4. Ả Rập Saudi hối thúc Mỹ tấn công Iran
 
Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah bin Abd al-Aziz cùng lãnh đạo Israel và nhiều đồng minh khác của Mỹ từng hối thúc Washington tấn công Iran.
 
Một thông tin nhạy cảm khác là tình báo Mỹ tin rằng Iran đã sở hữu 19 quả tên lửa BM-25 tiên tiến có khả năng tấn công các mục tiêu ở châu Âu và hiện đang dốc sức phát triển một thế hệ tên lửa mới.
 
img
Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah bin Abd al-Aziz bị cho là hối thúc Mỹ ném bom Iran
 
5. Ép các nước nhận tù nhân từ nhà tù vịnh Guantanamo

WikiLeaks là một website đóng tại Thụy Điển, chuyên đăng tải tài liệu rò rỉ. Thụy Điển mới đây đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập Julian Assange với những cáo buộc cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

 
Theo các điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ bị rò rỉ, Slovenia bị “ép” nhận một tù nhân nếu muốn gặp Tổng thống Obama. Quốc đảo Kiribati được “ưu ái” hơn với lời đề nghị nhận một nhóm tù nhân đổi lấy những ưu đãi trị giá hàng triệu USD. Còn Bỉ, nếu nhận một nhóm tù nhân khác thì sẽ được Mỹ hỗ trợ để nâng cao vị thế tại châu Âu…
 
6. Mối quan hệ mật thiết giữa Nga và Ý
 
Theo các nhà ngoại giao Mỹ ở Rome,  mối quan hệ giữa Thủ tướng Nga Vladimir V. Putin và Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi được mô tả là “cực kỳ chặt chẽ”, thể hiện ở những món quà xa xỉ, các hợp đồng năng lượng sinh lợi và các cuộc đối thoại...
 
Các bức điện tín từ Rome năm 2009 cho rằng ông Berlusconi đã trở thành “người phát ngôn” cho ông Putin tại châu Âu.
 
7. “Nói xấu” hàng loạt nguyên thủ quốc gia
 
Trong mắt các nhà ngoại giao Mỹ, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị xem là "cẩu thả, tự phụ và là một nhà lãnh đạo châu Âu thiếu hiệu quả thời hiện đại". Còn Thủ tướng Nga Putin bị đánh giá là bị suy yếu quyền lực do một bộ máy quan liêu không thể quản lý và thường bỏ qua các sắc lệnh của ông.
 
Bị “bôi xấu” còn có Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai với mô tả ông này là “người hoang tưởng”, Thủ tướng Đức Angela Merkel bị phê phán luôn né tránh rủi ro và thiếu những biện pháp sáng tạo. Đáng chú ý hơn cả, đường lối lãnh đạo của Tổng thống Iran M. Ahmadinejad bị so sánh với Adolf Hitler.
Nhà Trắng nổi giận
 
Ngay sau khi những thông tin ngoại giao nhạy cảm trên bị tung ra, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã cực lực lên án. Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs nhấn mạnh việc các tờ báo đăng trên trang nhất những thông tin "không phản ánh chính sách và cũng không định hình quyết sách của Mỹ" có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích chính sách đối ngoại của Washington cũng như tác động tới đồng minh và bạn bè của Mỹ trên toàn thế giới.
 
Từ Ottawa, Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon nhận định hành động tiết lộ dồn dập các thông tin ngoại giao nhạy cảm của WikiLeaks là "đáng chỉ trích, vô trách nhiệm và có thể đe dọa an ninh quốc gia". Hiện chính phủ Canada đang dốc sức đối phó với nguy cơ WikiLeaks tiết lộ một loạt các công văn của Mỹ về Canada vào ngày 1-12 tới.
 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên án vụ việc này và cho rằng thủ phạm là “những tên trộm trên mạng Internet”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo