xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập: 200.000 người biểu tình tại thủ đô

Ngọc Lam (Theo AP)

(NLĐO) – Ngày 1-2, 200.000 người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo, sẵn sàng cho "cuộc tuần hành triệu người" theo kế hoạch để đòi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức.

Theo ước tính của Navi Pillay, Cao ủy LHQ về quyền con người, số người bị thương vong ngày càng tăng, đến nay, đã có khoảng 300 người thiệt mạng, hơn 3 nghìn người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ.
 
Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Mohamed ElBaradei, cựu Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), lãnh đạo lực lượng đối lập ở Ai Cập vừa từ nước ngoài trở về Cairo, tuyên bố Tổng thống Mubarak cần phải từ chức vào ngày 4-2 tới. 
  
img
200.000 người đã tập trung tại thủ đô Cairo đòi Tổng thống Mubarak từ chức. Ảnh: Foxnews.
  
Ông ElBaradei nói: "Tôi hy vọng Tổng thống Mubarak sẽ ra đi trước ngày 4-2 và rời khỏi Ai Cập sau 30 năm nắm quyền, trước khi cuộc đàm phán giữa phe đối lập và chính phủ bắt đầu. Cuộc đàm phán sẽ chỉ được tiến hành sau khi những đòi hỏi của người dân được đáp ứng, mà một trong những đòi hỏi đầu tiên là ông Mubarak phải ra đi".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo