xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai sẽ thắng?

Thanh Tùng

Người dân Nga đã bắt đầu quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống (TT) năm 2012. Cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào tháng 3-2012 và lần đầu tiên TT Nga sẽ có nhiệm kỳ 6 năm

TT Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố sẽ phối hợp quyết định, ai sẽ tranh cử nhưng cả hai người đều không nói rõ lúc nào thì quyết định. Hồi cuối tháng 1-2011, ông Medvedev chỉ nói năm nay sẽ có quyết định này.

 
Theo phân tích của RIA-Novosti, chính thỏa thuận gữa ông Medvedev và ông Putin sẽ được coi là bất ngờ chủ yếu của chiến dịch tranh cử. Nhưng bao giờ thì chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu? Ngay sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) vào tháng 12-2011 hay cả hai cuộc vận động tranh cử sẽ đồng thời diễn ra?
 
Tổng Giám đốc Học viện Nghiên cứu chính trị - kinh tế Nga Dmitry Orlov dự đoán cuộc vận động tranh cử TT sẽ chính thức khởi tranh không sớm hơn tháng 12-2011 do 3 lý do: Phải bầu cử Duma trước, chờ kết quả cuộc bầu cử này và có 3 tháng để vận động tranh cử TT.
 
Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và Đảng Tự do - Dân chủ Nga (LDPR) đã tuyên bố sẽ đề cử ứng viên TT. Hai đảng nước Nga công bằng (SR) và Đảng Yabloko chưa có quyết định cuối cùng. 
 
img
“Cặp bài trùng” Putin - Medvedev. Ảnh: Reuters

Giới phân tích chính trị Nga cho rằng hai cuộc vận động tranh cử Duma Quốc gia và tranh cử TT đều có quan hệ chặt chẽ với nhau.
 
Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu xã hội Dmitry Badovsky cho rằng đối với Đảng Nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền, cả hai cuộc vận động tranh cử đều “mang màu sắc như nhau” vì đứng đầu danh sách tranh cử sẽ là “ê-kíp Putin-Medvedev”.
 
Chủ tịch Duma Quốc gia kiêm Chủ tịch UR Boris Gryzlov cho rằng cuộc vận động tranh cử Duma là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu cử TT. Nhưng quan trọng hơn cả là “cặp bài trùng” sẽ quyết định ai sẽ tranh cử, một người hay cả hai người?
 
Phó Chủ tịch Duma kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nga Ivan Melnikov không loại trừ khả năng UR sẽ đề cử cả hai ông Putin và Medvedev ra tranh cử TT để cử tri Nga lựa chọn.
 
Ông Dmitry Orlov nhận xét: “Sẽ có nhiều ứng viên tranh chức TT mới nhưng cơ hội đắc cử chỉ thuộc về UR, hoặc Putin hoặc Medvedev. Ít có cử tri Nga nào nghi ngờ về khả năng này bởi vì trên chính trường Nga hiện nay không có đối thủ nào có thể cạnh tranh với họ”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo