xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Al-Qaeda và IS đối đầu khốc liệt

Phương Võ

Mỹ xem Khorasan nguy hiểm hơn cả Nhà nước Hồi giáo bởi nhóm này đặt mục tiêu chính là tấn công các chuyến bay đến Mỹ

Chính quyền bang Sabah - Malaysia hôm 22-9 ban bố báo động đỏ sau khi Isnilon Hapilon, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, công khai tuyên bố ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguy hiểm hơn IS?

Trong đoạn video dài 6 phút đăng tải trên trang YouTube gần đây, trùm khủng bố 48 tuổi Isnilon - đang bị truy nã với số tiền thưởng lên đến 5 triệu USD - đã tuyên thệ trung thành với IS và thủ lĩnh nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi.

Đoạn video được cho là quay tại vùng rừng núi ở miền Nam Philippines với mục đích khơi dậy sự ủng hộ đối với IS, nhất là tại Đông Nam Á. Không lâu sau đoạn video trên, đến lượt Abu Bakar Baasyir - thủ lĩnh tinh thần của nhóm khủng bố Jemaah Islamiah đang bị giam giữ tại Indonesia - đã kêu gọi người ủng hộ gia nhập IS.

 

Isnilon Hapilon (giữa), thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, tuyên thệ trung thành với IS Ảnh: The Star

Isnilon Hapilon (giữa), thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, tuyên thệ trung thành với IS

Ảnh: The Star

 

Ngoài IS, giới chức Mỹ đang lo ngại trước một mối đe dọa khác được cho là trực tiếp hơn với nước này và châu Âu. Theo báo The New York Times, mối đe dọa này đến từ một nhóm có tên là Khorasan, được tách ra từ nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda ở Syria.

Khorasan do Muhsin al-Fadhli, một thuộc hạ thân tín của trùm khủng bố Osama Bin Laden, đứng đầu và có thành viên là các phần tử Al-Qaeda đến từ Trung Đông, Nam Á, Bắc Phi. Nhóm này bị Washington xem là đặc biệt nguy hiểm bởi ưa chuộng sử dụng chất nổ trong các vụ tấn công, mà mục tiêu chính là các chuyến bay từ khắp thế giới đến Mỹ.

Kịch bản đáng lo

Nguy hiểm hơn, theo giới chức Mỹ, Al-Qaeda và IS đang có cuộc đối đầu khốc liệt để trở thành nhóm thánh chiến lớn và nguy hiểm nhất.

Ông Matthew Olsen, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia, cảnh báo: “Sẽ là một kịch bản rất đáng lo ngại nếu 2 nhóm này bắt đầu cạnh tranh bằng những cuộc khủng bố nhằm vào phía Tây. Với Al-Qaeda, đây có thể là cách để khôi phục thanh thế bị IS tước mất”. Chưa hết, các vụ không kích của Mỹ có thể làm IS suy yếu nhưng là cơ hội để Khorasan, Mặt trận al-Nusra vươn lên.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power hôm 21-9 dự đoán nếu phải không kích trên lãnh thổ Syria thì Mỹ sẽ không thực hiện điều này một cách đơn độc. Phát biểu trên kênh truyền hình NBC (Mỹ), bà Power khẳng định nhiều quốc gia đã cam kết sẵn sàng sử dụng vũ lực trong cuộc chiến chống IS song không tiết lộ cụ thể.

Sức ép yêu cầu cộng đồng quốc tế mạnh tay hơn với IS đang gia tăng sau khi ít nhất 130.000 người Kurd bỏ chạy từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày qua. Theo đài BBC, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa hầu hết cửa khẩu với Syria hôm 22-9 trước làn sóng người tị nạn ngày một tăng, hầu hết đến từ TP Kobane đang bị IS đe dọa tấn công.

Ngoài nỗ lực mở rộng khu vực đang chiếm giữ ở Iraq và Syria, IS hôm 22-9 kêu gọi người ủng hộ tấn công công dân những nước tham gia liên minh quốc tế nhằm tiêu diệt nhóm này - trong đó có Mỹ, Pháp… IS cũng thúc giục các phần tử ly khai trên bán đảo Sinai tiếp tục tấn công lực lượng an ninh Ai Cập và tiến hành các vụ chặt đầu.

 

Phần tử Tân Cương học IS

IS cũng trở thành mối đe dọa an ninh đối với Trung Quốc sau khi Thời báo Hoàn cầu hôm 22-9 đưa tin các phần tử cực đoan đến từ Tân Cương đã ra nước ngoài để được IS “huấn luyện khủng bố” nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công ở quê nhà.

Đây là lần đầu tiên giới truyền thông Trung Quốc gắn kết các phần tử Tân Cương với nhóm IS. “Bọn họ không chỉ được huấn luyện mà còn mở rộng quan hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài để leo thang các hoạt động khủng bố ở Trung Quốc” - một quan chức chống khủng bố nói với Thời báo Hoàn cầu.

Tờ báo cho biết những phần tử từ Tân Cương gần đây đã tham gia các hoạt động của IS ở Syria, Iraq cũng như liên can đến các “chi nhánh” của IS ở Đông Nam Á.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo