xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ lắp tên lửa siêu thanh Brahmos cho Su-30

Thu Hằng (Theo Times of India)

(NLĐO)- Chính phủ Ấn Độ hôm 26-8 thông qua dự án trang bị tên lửa siêu thanh Brahmos cho máy bay chiến đấu Sukhoi-30 MKI của không quân nước này.

img
Máy bay chiến đấu Sukhoi-30 MKI của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF)
 
Sau chính phủ, sắp tới Ủy ban An ninh thuộc Nội các (CCS) của Ấn Độ sẽ sớm xem xét thông qua dự án, theo Thời báo Ấn Độ.
 
Hệ thống tên lửa này được cho là sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Ấn Độ trong bối cảnh chạy đua vũ trang trong khu vực ngày càng căng thẳng. Theo dự án, 216 tên lửa phòng không Brahmos sẽ được trang bị cho 42 máy bay chiến đấu Sukhoi-30 MKI hiện đại nhất của Không quân Ấn Độ (IAF).
 
Tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển, có tầm bắn tối đa là 300 km và có thể mang một đầu đạn thường nặng 300 kg. BrahMos có thể phá hủy các mục tiêu ở tầm thấp nhất là 10 m đến 14.000 m và có tốc độ tối đa Mach 2.8, tức là bay nhanh gấp 3 lần tên lửa hành trình siêu thanh Tomahawk do Mỹ phát triển.
 
Các phiên bản tên lửa Brahmos phóng trên bộ và trên biển đã được thử nghiệm thành công và được trang bị cho lục quân và hải quân Ấn Độ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo