xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ mất điện ngày thứ nhì

Lưu Nguyễn

Dù quan chức Ấn Độ khẳng định rằng phần lớn sự cố đã được khắc phục, tình trạng mất điện diện rộng tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến khoảng 670 triệu người

Hệ thống đường dây điện ở vùng Bắc và Đông Ấn Độ lại tiếp tục bị trục trặc hôm 31-7 và bị xem là một trong những sự cố mất điện lớn nhất trên toàn thế giới. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức thuộc Tập đoàn Điện lực bang Uttar Pradesh là Shailendre Bubey khẳng định rằng hệ thống đường dây tiếp tục bị hỏng.
img
Một nhóm nữ sinh học bài dưới ánh nến ở New Delhi hôm 30-7. Ảnh: Reuters
 Chính quyền Ấn Độ đã chỉ đạo phục hồi hệ thống điện khu vực miền Bắc vào tối 30-7 nhưng mạng lưới này tiếp tục bị trục trặc vào hôm sau. Cùng khoảng thời gian đó, một quan chức ngành điện tại bang Orissa là S.K.Mohanty khẳng định mạng lưới đường dây ở miền Đông lại gặp sự cố. Hai hệ thống này cung cấp điện cho khoảng một nửa dân số Ấn Độ.
Theo hãng tin Reuters, tình trạng mất điện vào chiều 31-7 xảy ra tại miền Bắc, Đông, Đông Bắc Ấn Độ và nghiêm trọng hơn ngày hôm trước, ảnh hưởng đến thủ đô New Delhi và các thành phố lớn như Kolkata.
Trước khi hệ thống điện miền Bắc tiếp tục gặp sự cố, Bộ trưởng Năng lượng Sushil Kumar Shinde thông báo vào chiều 30-7 rằng 60% nguồn cung cấp điện đã được phục hồi. Ông cho biết ít nhất 3 quan chức trong ngành đang bị điều tra về nguyên nhân của sự cố này. Tám bang bị mất điện trong ngày 30-7 là Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Jammu and Kashmir.

Sự cố mất điện bắt đầu từ rạng sáng 30-7 đã khiến nguồn cung cấp nước bị gián đoạn, xe điện và đèn tín hiệu giao thông ngưng hoạt động, các phương tiện vận chuyển bị xáo trộn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãng tin IANS dẫn lời Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ Chandrajit Banerjee cho rằng để tránh sự cố này, chính quyền nên thúc đẩy cải cách trong ngành điện và bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. Tổng Thư ký Liên hiệp Các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ D.S. Rawat nói rằng hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Ông Rawat cho rằng toàn bộ tình trạng ngành điện của Ấn Độ đang hướng đến “thảm họa” và cần phải cải cách. Ông cho biết một số nhà máy điện có công suất 26.000 MW đang phải đóng cửa do không có than đá. Chính quyền Ấn Độ dự kiến đầu tư 400 tỉ USD ở cả lĩnh vực công và tư cho ngành điện trong vòng 5 năm tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo