xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

AU kêu gọi các bên tham chiến ở Libya đàm phán

Nguyễn Đan (Theo AFP)

(NLĐO) - Ngày 25-3, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping tuyên bố AU muốn tiến hành các cuộc đàm phán giữa lực lượng chống chính phủ và ông Gaddafi để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Libya.

Ông Ping nói: "Hành động của AU là một bước đi chính trị kiên quyết nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bên ở Libya tiến hành cải cách để loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột đang xé nát đất nước họ. Điều quan trọng là chúng ta nhất trí về hướng đi đó để thúc đẩy hòa bình, an ninh và dân chủ lâu bền tại Libya". 

Ông Ping cho biết AU muốn thiết lập một giai đoạn chuyển giao sẽ dẫn tới các cuộc bầu cử dân chủ. 

img
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping 


AU và các nước châu Phi như Nam Phi, Uganda và Zimbabwe đã kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích của liên quân và lập ra một ủy ban đặc biệt gồm các nhà lãnh đạo châu Phi để thảo luận về cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, các thành viên ủy ban đã không được phép vào Libya.

Trong một diễn biến khác, đề cập tới các cuộc thảo luận ở London vào 29-3 tới, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết nước này và Anh đã sẵn sàng cho một giải pháp "chính trị và ngoại giao" về Libya.

Đề cập tới các cuộc thảo luận ở London vào 29-3 tới, ông Sarkozy cho biết "chắc chắn ở đó sẽ có một sáng kiến Pháp - Anh thể hiện rõ ràng giải pháp không chỉ về quân sự mà cả chính trị và ngoại giao".

img
 Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno


Cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno cho biết nhánh Al-Qaeda tại Maghreb Hồi giáo (AQIM) ở Bắc Phi đã kiếm được các tên lửa đất đối không từ một kho cất giữ các tên lửa này ở Libya.

Ông Deby nói: "Các phần tử Hồi giáo theo Al-Qaeda đã lợi dụng tình trạng cướp bóc các kho vũ khí trong khu vực do những người chống chính phủ Libya kiểm soát để kiếm vũ khí, trong đó có cả các tên lửa đất đối không. Những tên lửa này sau đó đã được chuyển lậu tới nơi ẩn náu của chúng ở Tenere", một khu vực thuộc sa mạc Sahara vốn kéo dài từ Đông Bắc Nigeria tới phía Tây của Chad. 

Ông Deby nói tiếp: "Điều này rất nghiêm trọng. AQIM đã trở thành một đội quân thực sự, trang bị vũ khí tốt nhất trong khu vực".

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Deby không cho biết có bao nhiêu tên lửa đã bị đánh cắp nhưng khẳng định những điều ông nói đúng 100%. 

img
Al-Qaeda đã có cả các tên lửa đất đối không


Ông Deby cũng xác nhận quan điểm của ông Gaddafi rằng các cuộc biểu tình tại Libya có một phần vai trò của Al-Qaeda. 

Ông Deby nói: "Có một phần sự thật trong những gì Gaddafi đã nói. Đúng đến mức nào thì tôi không rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn AQIM đóng một vai trò tích cực trong cuộc nổi dậy tại Libya”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo