xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Yingluck không ngồi im

HUỆ BÌNH

Rời Bangkok nóng bỏng, nữ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đang có chuyến thăm đầy tính toán đến các tỉnh Đông Bắc Thái Lan

Ngày 23-12, những người biểu tình Thái Lan đã bao vây sân vận động Thái - Nhật ở thủ đô Bangkok, nơi được dùng để đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2-2014.

Theo người biểu tình, phải cải cách chính trị trước khi tổ chức bầu cử. Thủ lĩnh Suthep Thaugsuban nhấn mạnh: “Chúng tôi không đồng ý bầu cử. Chúng tôi muốn có cải cách trước khi bầu cử. Nếu muốn đăng ký ứng cử, các ứng viên trước hết phải vượt qua ải của chúng tôi”. Trước đó, Đảng Dân chủ đối lập đã tuyên bố tẩy chay bầu cử.

Bà Yingluck Shinawatra đứng đầu danh sách ứng cử của Puea Thai và sẽ lại làm thủ tướng nếu đảng này thắng cử. Ngoài ra, 26 đảng còn lại phải đăng ký ở một đồn cảnh sát gần đó và gửi giấy tờ liên quan qua fax. Dự kiến, thời gian đăng ký tranh cử sẽ kéo dài đến hết ngày 27-12.

Bà Yingluck giữa những người ủng hộ trong chuyến đi các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan hôm 22-12
Ảnh: THE BANGKOK POST

Bà Yingluck giữa những người ủng hộ trong chuyến đi các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan hôm 22-12

Ảnh: THE BANGKOK POST

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Yingluck sẽ thắng nếu cuộc bầu cử vào tháng 2-2014 được tổ chức nhờ Đảng Puea Thai rất được lòng dân chúng ở các vùng nông thôn, theo nhận định của đài BBC. Tối 22-12, nữ thủ tướng tạm quyền đã rời Bangkok đến thăm các thành trì của Puea Thai ở Đông Bắc Thái Lan. Bà vẫn chưa đưa ra bình luận nào nhưng chắc chắn chuyến đi không hề “vu vơ” trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng hiện nay.

Kinh tế Thái Lan tiếp tục bị ảnh hưởng. Ngày 23-12, tỉ giá đồng baht giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Theo hãng tin Bloomberg, đó là do giới đầu tư lo ngại bất ổn chính trị kéo dài sẽ cản trở hoạt động đầu tư. Hai tháng qua, đồng baht đã mất giá 4,9% trong khi chỉ số chính của thị trường chứng khoán Thái Lan rớt 9,1%.

Nhà giao dịch ngoại hối Kozo Hasegawa thuộc ngân hàng Sumitomo Mitsui ở Bangkok nhận định tỉ giá có thể giảm về mức 32,9 baht đổi 1 USD nếu xung đột chính trị tiếp tục. Nhiều chuyên gia cũng nghi ngờ cuộc bầu cử sắp tới có thể chấm dứt làn sóng biểu tình ở Thái Lan như mong đợi của chính phủ tạm quyền.

 


	Người biểu tình phong tỏa lối vào sân vận động Thái - Nhật

	Ảnh: BANGKOK POST

Người biểu tình phong tỏa lối vào sân vận động Thái - Nhật

Ảnh: BANGKOK POST

 


	Phóng viên của Kênh 9 bị người biểu tình nhốt bên trong sân vận động Thái - Nhật hôm 23-12.

	Ảnh: BANGKOK POST

Phóng viên của Kênh 9 bị người biểu tình nhốt bên trong sân vận động Thái - Nhật hôm 23-12.

Ảnh: BANGKOK POST

 


	Đồn cảnh sát Din Daeng gần sân vận động cũng bị vây kín

	Ảnh: BANGKOK POST

Đồn cảnh sát Din Daeng gần sân vận động cũng bị vây kín

Ảnh: BANGKOK POST

 

Trong khi khủng hoảng chính trị gây náo loạn thủ đô thì 3 quả bom phát nổ ở miền Nam Thái Lan hôm 22-12 đã làm 27 người bị thương, trong đó 4 người khá trầm trọng. Cảnh sát cho biết chiếc xe bom phát nổ trước một khách sạn ở Songkhla gây tổn thất nặng nề nhất. Hai quả bom khác giấu trong xe gắn máy nổ bên ngoài 2 trạm cảnh sát.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo