xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Trung Quốc: Ông Obama là lãnh đạo tầm thường

P.Nghĩa (Theo Global Times, Reuters)

(NLĐO) – Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 5-11 công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama là một nhà lãnh đạo tầm thường, đang làm một công việc “tẻ nhạt” ngay trước khi ông sang Bắc Kinh.

Bài xã luận được Thời báo Hoàn Cầu đang tải sau khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, đẩy Tổng thống Obama vào tình thế khó khăn trong quãng thời gian cầm quyền còn lại.

Tờ báo viết: “Ông Obama luôn thốt ra câu “Vâng, chúng tôi có thể” nhưng ông ta đang làm một công việc tẻ nhạt, gần như không có lợi ích gì cho những người ủng hộ ông. Xã hội Mỹ đang phát triển một cách mệt mỏi vì sự tầm thường của ông ấy”.

Bên cạnh đó, Thời báo Hoàn Cầu chĩa mũi dùi vào chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Cụ thể là hành động “rút quân đội Mỹ ra khỏi Iraq và Afghanistan nhưng không mang lại hòa bình”, tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden nhưng để tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nổi lên ở Trung Đông.

Sau khi nhận định hệ thống chính trị ở phương Tây cơ bản đã hoàn thiện, bài báo kết luận nước Mỹ “chậm cải cách đất nước”.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết ngày 10-11 tới. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết ngày 10-11 tới. Ảnh: EPA

 

Bài xã luận được đăng tải vài ngày trước chuyến thăm của ông Obama tới Bắc Kinh, từ ngày 10 đến 12-11 tới. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và sau đó là chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Obama dự định thảo luận về hoạt động gián điệp không gian mạng do chính phủ và quân đội Trung Quốc thực hiện nhằm vào các công ty lớn của Mỹ, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành vi trộm cắp bí mật thương mại, đánh cắp bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trước đó phát hiện nhiều vụ tấn công do tin tặc Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của chính phủ nước này thực hiện nhưng Bắc Kinh chối bỏ.

Liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 4-11 cho biết Mỹ và Trung Quốc, 2 nước thải ra khí carbon nhiều nhất thế giới, nên hợp tác giải quyết vấn đề này cùng với tình hình hạt nhân ở Iran, Triều Tiên và chống lại các mối đe dọa khủng bố.

Washington cũng bày tỏ quan ngại về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc và hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp trên biển Đông, cũng như không che dấu ý định tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh và đối tác ở biển Đông, bao gồm Philippines và Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo