xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh bại liệt từ Pakistan lan đến Trung Quốc

Tường Minh

Bệnh bại liệt do virus Polio đã được phát hiện tại Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1999 sau khi nó lan ra từ Pakistan. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định như vậy.

WHO nói dòng Polio (WPV1) được phát hiện ở Trung Quốc có mối liên hệ về mặt di truyền với loại bệnh đang lưu hành ở Pakistan. Theo đài BBC, ít nhất 7 trường hợp đã được xác nhận tại Tân Cương (Trung Quốc) giáp giới Pakistan.
 
img
Trẻ em rất dễ bị nhiễm virus Polio. Ảnh: CNN
 
WHO cảnh báo có nhiều nguy cơ loại virus gây bại liệt này lan rộng hơn trong những cuộc hành hương về thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi. Polio, còn được gọi là bệnh bại liệt, là bệnh lây nhiễm cao và tác động đến hệ thần kinh. Nó lây nhiễm qua con đường thực phẩm bẩn, nước uống và phân.
 
Hôm 20-9, WHO cho biết các trường hợp Polio ở Tân Cương đã được ghi nhận trong hai tháng qua. Nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành điều tra các trường hợp này và một chiến dịch tiêm phòng vắc-xin rộng rãi đã được phát động trong vùng.
 
Người phát ngôn của WHO Oliver Rosenbauer nói với hãng Reuters rằng đến nay, tất cả những biện pháp cần cho việc phòng ngừa Polio đang được thực hiện.

Pakistan là một trong số ít quốc gia mà Polio vẫn tồn tại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo