xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị dọa bom, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ sơ tán

Xuân Mai (Theo CNN, Washington Post, Yahoo News)

(NLĐO) – Một loạt cuộc gọi đe dọa có bom đã khiến một phần khu vực Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đóng cửa hôm 9-6.

Giữa lúc đang diễn ra cuộc họp báo thường nhật của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest, tất cả các phòng viên đã được sơ tán khỏi phòng họp. Khu vực bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng cũng được phong tỏa.

 

Hoạt động sơ tán diễn ra giữa cuộc họp Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest. Ảnh: Twitter
Hoạt động sơ tán diễn ra giữa cuộc họp Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest. Ảnh: Twitter

Trước đó, Cơ quan Mật vụ cho biết Sở cảnh sát Washington D.C đã nhận được cuộc gọi đe dọa có bom nhắm vào phòng họp báo vào lúc 13 giờ 53 phút (giờ địa phương).

Các nhân viên Cơ quan Mật vụ cùng với chó nghiệp vụ dò tìm bom đã kiểm tra khắp phòng họp trước khi các phóng viên được phép quay trở lại tiếp tục cuộc họp vào lúc 14 giờ 40 phút (giờ địa phương).

 

Các nhà báo nhanh chóng được sơ tán. Ảnh: Twitter
Các nhà báo nhanh chóng được sơ tán. Ảnh: Twitter

Sau khi cuộc họp báo được tiếp tục, ông Earnest nói với các phóng viên rằng: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của các nhân viên Sở Mật vụ. Những quyết định của họ là cần thiết cho sự an toàn của tất cả chúng ta”.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đang trong Phòng Bầu dục, trong khi Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng hai con gái ở khu nhà tại Nhà Trắng. Cả gia đình tổng thống không phải sơ tán.

 

Cuộc họp được nối lại không lâu sau đó. Ảnh: Twitter
Cuộc họp được nối lại không lâu sau đó. Ảnh: Twitter

 

Hoạt động sơ tán tại Nhà Trắng diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ nhận được lời đe dọa có bom khác và buộc phải sơ tán tòa nhà Thượng viện giữa lúc đang diễn ra phiên điều trần của Cục Quản lý An ninh Vận tải Mỹ. Tuy nhiên, các nhân viên Cơ quan Mật vụ không bình luận về khả năng hai vụ đe dọa có bom liên quan với nhau.

 

Nguồn: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo