xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bin Laden đe dọa nước Pháp

LỤC SAN

Mức báo động khủng bố ở Pháp đang là màu đỏ, tức mức độ thứ hai

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đoạn băng ghi âm của một người đàn ông khẳng định Osama Bin Laden đe dọa nước Pháp xem ra là xác thực. Trong đó, trùm khủng bố này cảnh báo Pháp rút quân khỏi Afghanistan và không áp bức người Hồi giáo. Nhà phân tích Paul Cruickshank cho biết nhà chức trách Pháp nghiên cứu thông điệp của Bin Laden một cách rất nghiêm túc.
 
img

Một nhóm con tin bị bắt ở Niger. Ảnh từ đoạn băng video do tổ chức tình báo SITE cung cấp. Ảnh: AP

 
Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố cho biết: “Thông điệp này xác nhận tính xác thực của mối đe dọa khủng bố chống lại những biện pháp mà nhà chức trách Pháp đã thực hiện và tiếp tục áp dụng. Nhà chức trách Pháp hoàn toàn bảo đảm việc tìm kiếm tự do cho 7 con tin bị bắt cóc ở Niger ngày 16-9. Những tuyên bố của Bin Laden sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá của chúng tôi về tình hình của các con tin. Vì thế, chúng sẽ không khiến chúng tôi giảm bớt nỗ lực cứu họ. Nước Pháp sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố cùng với các đồng minh của mình”.
 
Năm công dân Pháp đã bị bắt cóc hồi tháng trước cùng với một người Togo và một người Madagascar. Tấm ảnh chụp họ đã được tung lên một website có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda ngày 30-9.
 

Đề cập dự luật cấm phụ nữ che kín mặt nơi công cộng ở Pháp trong băng ghi âm nêu trên, Bin Laden nhấn mạnh: “Nếu các người muốn áp chế và cho rằng có quyền cấm phụ nữ trùm khăn kín mặt thì chẳng lẽ chúng tôi không có quyền tống khứ các lực lượng chiếm đóng của các người khỏi vùng đất của mình?”.

Yêu cầu của Bin Laden trong đoạn băng rất rõ ràng. Y đe dọa: “Cách duy nhất để bảo vệ đất nước của các người và duy trì được an ninh của các người là bãi bỏ tất cả hành động bất công đối với người của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là rút quân đội của các người ra khỏi cuộc chiến tranh hèn hạ ở Afghanistan.
 
Khi giết hại chúng tôi, các người sẽ bị giết. Khi cầm tù chúng tôi, các người sẽ bị cầm tù. Khi các người đe dọa sự an toàn của chúng tôi, chúng tôi sẽ đe dọa sự an toàn của các người. Kẻ khởi xướng sự bất công đích thực là kẻ gây hấn”.
 
Theo đài CNN, người phát ngôn trong đoạn băng ghi âm trên không ra mặt. Do đó, không thể xác định rằng đó có thực là Osama Bin Laden hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia tình báo Mỹ nhận định các băng ghi âm của Bin Laden giả không bao giờ được phát sóng.
 

Trong khi đó, nhà chức trách Pháp cho biết mức báo động khủng bố ở nước này đang là màu đỏ, tức mức độ thứ hai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo