xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần cơ chế giải quyết vấn đề biển Đông

Hoàng Phương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định như vậy tại Đối thoại Shangri-La 2011. Hôm nay, 5-6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh có bài phát biểu quan trọng “Đối phó với những thách thức an ninh biển mới”

Phiên họp toàn thể Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 10) đã chính thức khai mạc sáng 4-6 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã tham dự.

Đối thoại Shangri-La 10 có 6 phiên họp toàn thể. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ có các bài phát biểu với nhiều chủ đề: Các thách thức an ninh mới nổi ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Các học thuyết và khả năng quân sự mới tại châu Á; Phân phối quyền lực mới tại châu Á và tác động của nó với khu vực; Lợi ích an ninh quốc tế của Trung Quốc; Đối phó với những thách thức an ninh biển mới; Xây dựng lòng tin chiến lược, tránh hậu quả trong trường hợp xấu nhất. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, vấn đề an ninh biển được các đại biểu cũng như các học giả đặc biệt quan tâm.

Chiều 4-6, bên lề Đối thoại Shangri-La 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Úc mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam theo Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng dành thời gian trao đổi về tình hình an ninh trên biển Đông.
Bộ trưởng Toshimi Kitazawa hy vọng qua tham vấn, ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm xây dựng được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và nhanh chóng đưa vào thực hiện, vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

img

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 4-6. Ảnh: REUTERS
Dự kiến, theo TTXVN, ngày 5-6, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể với chủ đề “Đối phó với những thách thức an ninh biển mới”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 4-6 tuyên bố quan hệ của Mỹ với châu Á sẽ trở nên gắn kết hơn trong thế kỷ XXI, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự mạnh tại châu lục này bất chấp tình trạng tài chính eo hẹp do ngân sách bị cắt giảm và các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Gates cho biết sẽ có thêm nhiều công nghệ và tàu mới được triển khai để bảo vệ các đồng minh và tuyến đường hàng hải trong khu vực. Ông Gates khẳng định Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do lưu thông cho các tuyến hàng hải quan trọng của thế giới.
Theo đài BBC (Anh), ông Gates nhấn mạnh sẽ hiện đại hóa quan hệ quân sự với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ quân sự với đối tác Úc và Singapore để có thể ứng phó tốt hơn với các thảm họa nhân đạo và những cuộc khủng hoảng khác.
Bên cạnh đó, ông chủ Lầu Năm Góc khẳng định chủ trương của Mỹ mở rộng quan hệ về an ninh-quốc phòng với các nước Đông Nam Á để thích ứng với tình hình an ninh đang thay đổi tại khu vực quan trọng này.

Đề cập mối đe dọa đến an ninh mạng, ông Gates nói Mỹ đang lo ngại về các vụ tấn công trên mạng và sẵn sàng dùng vũ lực để chống lại những kẻ đứng đằng sau những vụ tấn công mà Washington xem là hành động chiến tranh này.

Riêng về tình hình biển Đông, theo hãng tin AFP, ông Gates cảnh báo rằng xung đột có thể xảy ra trừ khi các nước có tranh chấp lãnh thổ thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông Gates nhận định: “Những lo ngại (về tình hình biển Đông) đang gia tăng. Tôi nghĩ là chúng ta không nên để phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa cho nỗ lực củng cố những cơ chế mà tôi đang nói đến để giải quyết những tranh chấp ở biển Đông một cách hòa bình… Nếu không, sẽ xảy ra những xung đột vốn không có lợi cho bất kỳ ai”.

Philippines tiếp tục chỉ trích Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 4-6 cáo buộc Trung Quốc phá hoại hòa bình và ổn định ở châu Á bằng cách phái tàu hải quân đi đe dọa các nước khác có tranh chấp lãnh thổ với họ ở biển Đông. Chính phủ Philippines đang phản đối những hành động của hải quân Trung Quốc đối với ngư dân và tàu thăm dò dầu khí của nước này từ tháng 2 đến tháng 5 -2011. Hãng tin AFP dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ: “Những hành động này của tàu Trung Quốc đang gây tổn hại đối với hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Philippines”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo