xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chánh án tòa án tối cao bị luận tội

Cao Tuấn

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cáo buộc chánh án Renato Corona cố ngăn cản việc truy tố bà Arroyo và những nỗ lực cải cách của ông

Phiên luận tội Chánh án Tòa án Tối cao Philippines bắt đầu hôm 16-1 sau khi ông này bị cáo buộc tham nhũng và cố ngăn chặn việc truy tố cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo.

Chủ tịch Thượng viện Juan Ponce Enrile đã hứa với các thượng nghị sĩ sẽ tổ chức một phiên xử công bằng đối với chánh án Renato Corona, người đã bị hạ viện luận tội hồi tháng trước dựa trên những viện dẫn về sự thiên vị dành cho bà Arroyo và đã bỏ phiếu ủng hộ đưa ông này ra xử tại thượng viện.

Với sự có mặt của ông Corona và vợ, phiên xử được truyền hình trên cả nước là một sự kiện gây chia rẽ. Hơn 300 nhà hoạt động cánh tả đòi kết tội ông Corona tập trung bên ngoài thượng viện, trong khi gần đó xuất hiện hàng chục người cảm tình với ông Corona. Các đội cảnh sát chống bạo động theo dõi chặt chẽ hành động của cả hai phe.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Benigno Aquino đã cáo buộc ông Corona cố ngăn cản việc truy tố bà Arroyo và những nỗ lực cải cách của ông nhằm chiến đấu chống tham nhũng và nghèo đói đang lan tràn khắp nơi.

Với vẻ ương ngạnh, ông Corona đã tập hợp hàng trăm nhân viên và các thẩm phán tại Tòa án Tối cao trước phiên xử, phủ nhận mọi việc làm sai trái và thề bảo vệ tính độc lập của Tòa án Tối cao. “Tôi không phạm tội chống tổng thống. Tôi không phạm tội chống nhân dân. Tôi không tước đoạt của ai” - Corona nói với những người ủng hộ đang reo hò cổ vũ. Ông tỏ rõ niềm tin mình sẽ được tha bổng.

img

Chánh án Tòa án Tối cao Philippines tuyên thệ trung thành tại

buổi lễ thượng cờ sáng 16-1 ở Tòa án Tối cao Philippines. Ảnh: AP

Vụ xét xử, dự kiến kéo dài vài tháng, là một diễn biến mới nhất trong một kịch bản chính trị mang chủ đề Aquino chống Arroyo - người tiền nhiệm mà ông cho rằng đã dính đến những tai tiếng tham nhũng trong thập niên cầm quyền của bà, làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính quyền và gây lo lắng cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Corona phục vụ như là tham mưu trưởng của bà Arroyo và được bà Arroyo bổ nhiệm vào vị trí chánh án (tháng 6-2010) ngay trước khi kết thúc thời kỳ cầm quyền kéo dài 9 năm của bà. Về phần mình, ông Corona cáo buộc Tổng thống Aquino hành động như một kẻ độc tài.
Ông Niel Tupas Jr., người đứng đầu Ủy ban Pháp lý Quốc hội Philippines, nói rằng ông Corona phải đối mặt với 8 tội danh tham nhũng và đưa ra các quyết định không phù hợp để mưu lợi cho bà Arroyo.
“Chúng tôi không ở đây để buộc tội Tòa án Tối cao như một thể chế. Chúng tôi ở đây vì một người đàn ông - chánh án Renato Corona - đã bán rẻ hiệu lực, tính độc lập và thanh danh của Tòa án Tối cao” – ông Niel Tupas nói với các thượng nghị sĩ.

Một tòa án Philippines đã ra lệnh bắt bà Arroyo ngày 18-10 sau khi bà bị cáo buộc ra lệnh dàn xếp các cuộc bầu cử thượng viện năm 2007 theo hướng có lợi cho bà. Cựu tổng thống 64 tuổi đã phủ nhận mọi việc làm sai trái và đang bị cầm giữ tại một bệnh viện của chính phủ trong khi chờ xét xử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo