xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính phủ Mỹ đối mặt 2 cuộc khủng hoảng tài chính

Hoàng Phương

Chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa sau khi phe Cộng hòa và Dân chủ vẫn bế tắc về vấn đề ngân sách cho tài khóa 2014, bắt đầu từ ngày 1-10.

Thượng viện Mỹ, nơi phe Dân chủ chiếm đa số, hôm 27-9 đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời trị giá 986 tỉ USD, cấp kinh phí hoạt động cho chính phủ đến ngày 15-11. Tuy nhiên, dự luật này đã khôi phục lại việc cấp tiền cho đạo luật chăm sóc y tế của Tổng thống Barack Obama, đe dọa dẫn đến sự bác bỏ của phe Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện. Nếu lưỡng viện không đi đến thỏa thuận nào trước nửa đêm 30-9, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa.

img
Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ tại cuộc họp báo sau khi Thượng viện thông qua dự luật ngân sách hôm 27-9 Ảnh: The New York Times

Theo đài BBC, nguy cơ trên là một trong hai cuộc khủng hoảng tài chính mà chính phủ Mỹ đang đối mặt. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cảnh báo rằng nước này có thể sẽ mất hết khả năng vay mượn tài chính vào ngày 17-10 trừ phi quốc hội đồng ý nâng mức trần nợ công.

Ngay sau khi Thượng viện thông qua dự luật nói trên, Tổng thống Obama đã hối thúc các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Hạ viện nhanh chóng làm điều tương tự cũng như đồng ý nâng mức trần nợ công nhằm tránh nguy cơ chính phủ Mỹ lần đầu tiên không thể thanh toán tất cả khoản nợ, đe dọa gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo