xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chịu ra hầu tòa ở bang Georgia, ông Trump vẫn "chấp" các đối thủ Cộng hòa

Xuân Mai

(NLĐO) - Sáu trong số 8 ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tại cuộc tranh luận đầu tiên hôm 23-8 cho biết họ sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump với tư cách là ứng viên tổng thống kể cả khi ông bị kết tội.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã diễn ra tại TP Milwaukee, bang Wisconsin với các chủ đề nổi cộm liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, Ukraine và lệnh cấm phá thai.

Trong số ủng hộ ông Trump gồm có cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Tim Scott, doanh nhân công nghệ Vivek Ramaswamy và Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum.

Chịu ra hầu tòa ở bang Georgia, ông Trump vẫn chấp các đối thủ Cộng hòa - Ảnh 1.

Sáu trong số 8 ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tại cuộc tranh luận đầu tiên hôm 23-8. Ảnh: Reuters

Chỉ có cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson từ chối ủng hộ ông Trump nếu cựu tổng thống bị kết án. Cả hai ông này đều công kích nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Đáng chú ý, ông Ramaswamy cam kết sẽ ân xá cho ông Trump nếu ông đắc cử tổng thống, đồng thời kêu gọi những người khác đưa ra cam kết tương tự. Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết sẽ cân nhắc.

Trong cuộc tranh luận, ông Pence cũng cho rằng việc ông Trump từng yêu cầu ông tận dụng vai trò kiểm phiếu đại cử tri để giúp ông lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 là vi hiến và ông đã chọn Hiến pháp Mỹ.

Trong tuyên bố kết thúc phiên tranh luận, các ứng viên đã lập luận rằng họ có thể đánh bại Tổng thống Joe Biden, miêu tả nước Mỹ đang phải vật lộn với lạm phát và các cuộc khủng hoảng ở biên giới…

Cựu Tổng thống Trump, người từ chối tham gia tranh luận, vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trước các ứng viên đối thủ của Đảng Cộng hòa trong các cuộc thăm dò dư luận dù đang đối mặt với 4 vụ truy tố. Theo hãng tin AP, tuy không tham dự phiên tranh luận nhưng ông Trump lại xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến công kích các ứng viên đối thủ.

Ông Trump cho hay ông ngồi ngoài cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee vì số phiếu thăm dò cho thấy ông bỏ xa các đối thủ.

Ông Trump chịu ra hầu tòa ở bang Georgia

Liên quan đến những rắc rối pháp lý, ông Trump đã chấp thuận ra hầu tòa trong ngày 24-8 (giờ địa phương) và đồng ý trả 200.000 USD để được tại ngoại ở bang Georgia.

Theo cáo trạng, ông Trump phạm tội hình sự vì đứng đầu một nhóm gồm 18 người nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang này. Theo quy định tại ngoại, ông bị cấm sử dụng mạng xã hội để nhắm vào các đồng phạm và nhân chứng.

Cũng trong vụ án ở bang Georgia, cựu luật sư riêng của ông Trump - Rudolph Giuliani - đã ra trình diện hôm 23-8 tại một nhà tù ở Atlanta. Theo hồ sơ tòa án, ông Giuliani được yêu cầu nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh và không được đe dọa bất kỳ ai trong số 18 đồng phạm hoặc nhân chứng của ông trong vụ án.

Ông Giuliani cho rằng: "Bản cáo trạng này là một trò hề. Đây là một cuộc tấn công vào hiến pháp".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo