xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa nhận dạng được 13 người Việt tử nạn ở Thái Lan

Huệ Bình

Một số nhân chứng cho biết vụ tai nạn thảm khốc xảy ra do tài xế ngủ gật và đâm vào xe phía trước, khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 13 người Việt

Nhà chức trách Thái Lan đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 2-6 làm 14 người thiệt mạng, trong đó có 13 người Việt.

Chiếc xe khách gặp nạn là 1 trong 4 chiếc được một nhóm du khách người Việt Nam thuê và đang trên đường từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Nong Bua Lam Phu, Đông Bắc Thái Lan thì gặp nạn ở tỉnh Chaiyaphum.

Đại diện cảnh sát địa phương cho biết trong số nạn nhân thiệt mạng có 13 người Việt và tài xế người Thái. Theo báo The Nation, 13 người tử vong tại hiện trường. 3 hành khách bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện và 1 trong số đó cũng qua đời.

 

 

Chiếc xe khách cháy rụi sau cú va chạm  Ảnh: THE NATION

Chiếc xe khách cháy rụi sau cú va chạm

Ảnh: THE NATION

 

Hiện nhà chức trách địa phương chưa công bố danh tính của những nạn nhân nói trên. Theo một số nhân chứng, tai nạn xảy ra do tài xế ngủ gật khi đang cầm lái và đâm vào xe phía trước. Đài Thai PBS (Thái Lan) mô tả chiếc xe khách 15 chỗ tông vào đuôi chiếc tải chở khoai mì và bốc cháy. Tài xế xe tải Prayuth Leesui, 35 tuổi, khai với cảnh sát rằng tài xế xe khách dường như ngủ thiếp đi và lấn sang phần đường của xe tải đang đi.

Tờ The Bangkok Post cho biết chiếc xe khách nói trên chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và gặp nạn khi đang chở quá tải. Số hành khách trên xe đang trên đường đi dự một sự kiện của đạo Công giáo. Chiếc xe khách đón những người Việt tại cổng Trường ĐH Ramkhamhaeng ở Bangkok và điểm đến là nhà thờ Saint Michael Archangel ở tỉnh Nong Bua Lam Phu. Về thời gian xảy ra tai nạn không nhất quán. Tờ The Bangkok Post đưa tin là 5 giờ (giờ địa phương) nhưng báo The Nation nói là 7 giờ.

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Hữu Định - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen - đã cử 2 cán bộ đến hiện trường để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Ông Định cho biết đoàn Việt Nam có tổng cộng 65 người. Những người thiệt mạng đều bị cháy đen nên chưa nhận dạng được, phải chờ giám định ADN.

Thái Lan là nước có số vụ tai nạn giao thông chết người thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới. Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ở Thái Lan, cứ 100.000 người thì có 38,1 người chết vì tai nạn giao thông. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo