xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa rõ kết quả đàm phán Hàn - Triều

Phạm Nghĩa

Các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên đã hội đàm tại ngôi làng giới tuyến Bàn Môn Điếm hôm 22-8 nhằm xoa dịu căng thẳng leo thang kể từ vụ đấu pháo 2 ngày trước đó.

Đại diện phía Seoul là cố vấn an ninh quốc gia Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo, còn phía Triều Tiên là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Hwang Pyong-so và Giám đốc Ủy ban Mặt trận thống nhất Kim Yang-gon.

Cuộc họp diễn ra trong phòng kín, báo chí không được thông tin. Cho đến cuối ngày 22-8 (giờ địa phương), vẫn chưa rõ nội dung và kết quả cuộc họp.

 

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin (phải) và ông Hwang Pyong-so, phụ tá quân sự cấp cao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại cuộc họp ngày 22-8 Ảnh: REUTERS
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin (phải) và ông Hwang Pyong-so, phụ tá quân sự cấp cao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại cuộc họp ngày 22-8 Ảnh: REUTERS

 

Cuộc gặp diễn ra 1 giờ sau khi hạn chót 17 giờ ngày 22-8 (giờ địa phương) mà Bình Nhưỡng đặt ra để Seoul dỡ bỏ hệ thống loa tuyên truyền ở tỉnh Gyeonggi trôi qua bình lặng.

Dù vậy, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên nói nước này sẽ tiếp tục chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên và việc có dừng nó hay không phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp.  Đến cuối ngày, cuộc gặp kéo dài song chưa bên nào thông báo kết quả.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động khiêu khích nào của láng giềng thì hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra tuyên bố chính thức về vụ đấu pháo hôm 20-8, cáo buộc Hàn Quốc bịa đặt và khẳng định nước này không bắn quả đạn pháo đầu tiên để “khiêu khích”.

Không chỉ đấu “võ mồm”, Hàn Quốc và Mỹ đã điều 8 máy bay chiến đấu đến biên giới liên Triều hôm 22-8 để tham gia bài tập đánh bom trong khuôn khổ cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”, vốn được nối lại cùng ngày sau khi tạm dừng từ hôm 20-8. Không chịu thua kém, Triều Tiên triển khai pháo nòng 76,2 mm bên trong khu vực phi quân sự (DMZ), đồng thời tuyên bố đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến tranh toàn diện”.

 

Người dân Hàn Quốc gần biên giới sơ tán hôm 22-8. Ảnh: Reuters
Người dân Hàn Quốc gần biên giới sơ tán hôm 22-8. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo