xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con rể của ông Trump cũng gặp Đại sứ Nga Kislyak

Phạm Nghĩa (Theo NBC News)

(NLĐO) – Hãng thông tấn AP ngày 2-3 cho biết một quan chức Nhà Trắng vừa tiết lộ rằng con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner và ông Michael Flynn – cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, đã gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak hồi tháng 12-2016.

Vị quan chức Nhà Trắng giấu tên này nói rằng cuộc gặp diễn ra tại Tháp Trump ở New York nói trên là một cuộc gặp xã giao ngắn. Hiện Jared Kushner đang giữ vị trí cố vấn cao cấp của Nhà Trắng.

The New York Times cũng dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Hope Hicks xác nhận cuộc gặp trên của ông Kushner và Flynn với Đại sứ Nga.


Con rể của ông Trump, Jared Kushner và Tướng Flynn. Ảnh: Reuters

Con rể của ông Trump, Jared Kushner và Tướng Flynn. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, tờ USA Today đưa tin có thêm ít nhất 2 quan chức trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump thừa nhận đã nói chuyện với Đại sứ NKislyan tại một hội nghị bên lề của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng 7-2016.

Nguồn tin cho hay cả hai ông J.D. Gordon - người là giám đốc an ninh quốc gia trong chiến dịch của ông Trump - và ông Carter Page - một thành viên khác trong ủy ban cố vấn an ninh quốc gia trong chiến dịch này - đều cho biết đã gặp gỡ Đại sứ Kislyan.

Tướng Flynn đã từ chức hồi tháng 2 vừa qua sau khi thừa nhận ông đã khiến Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức Nhà Trắng khác hiểu sai về các liên lạc của ông với Đại sứ Sergey Kislyak. Còn hiện nay, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cũng gặp nhiều chỉ trích vì không công khai các cuộc gặp với ông Kislyak hồi năm ngoái.

Sự lợi hại của Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cho rằng mọi người không nên ngạc nhiên nếu ông thảo luận hay không thảo luận với bất kỳ nhân vật chính trị nào trước thềm cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11-2016.

Ông Kislyak đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi những cuộc gặp của ông với những nhân vật cấp cao trong chính quyền của ông Trump từng khiến một cố vấn an ninh quốc gia từ từ và một vị bộ trưởng khác đang bị kêu gọi từ chức.

Đại sứ Nga đã gặp mặt Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions vào tháng 9 năm ngoái. Thông tin này khiến ông Sessions ngày 2-3 phải tuyên bố rút khỏi cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - trong đó làm rõ vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ.

Tại một cuộc họp về chính sách đối ngoại hồi tháng 4-2016 do ông Donald Trump tổ chức, ông Kislyak được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu. Gần đây nhất, ngày 13-2, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, Michael Flynn, buộc phải từ chức sau khi các cuộc điện đàm giữa ông và đại sứ Kislyak bị công khai.

Tất cả những chi tiết nói trên dẫn đến nghi ngờ các trợ lý của ông Trump đã liên lạc với chính phủ Nga để tác động tới cuộc bầu cử Mỹ.

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Ảnh: AP
Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Ảnh: AP

Nhận xét về đại sứ Kislyak, quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John McLaughlin dưới thời Tổng thống Bill Clinton, cho biết: “Tôi không nghĩ ông ấy là gián điệp theo nghĩa đen. Ông ấy là một nhà ngoại giao kỳ cựu”.

Tuy nhiên, ông McLaughlin thừa nhận: “Ông ấy rất thông minh và đầy kinh nghiệm. Ông ấy chắc chắn sẽ thu thập thông tin. Đó là những gì các nhà ngoại giao và các điệp viên hay làm”.

Trong buổi hội thảo ở Trường ĐH Stanford ngày 10-11-2016, hai ngày sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, Đại sứ Kislyak nhấn mạnh những gì ông làm không phải là bất hợp pháp. “Công việc của chúng tôi là nói chuyện với tất cả mọi người - có thể là thành viên đảng Cộng hòa, có thể là người của đảng Dân chủ, cho dù họ có làm việc cho chiến dịch tranh cử hay không. Công việc của chúng tôi là để phục vụ tổ quốc” - ông Kislyak giải thích.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Kislyak đã lập gia đình và có 1 người con gái. Ông được đào tạo trở thành kỹ sư, nói được tiếng Anh và tiếng Pháp. Phương tiện truyền thông Nga ít khi nhắc tới các vấn đề cá nhân của ông Kislyak. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ Nga tại Mỹ vào tháng 7-2008.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo