Trong bản báo cáo về những hiểm họa của vũ khí sinh học, ủy ban này cho rằng chính phủ vẫn chưa có những biện pháp giám sát hiệu quả đối với những nhà nghiên cứu nước ngoài đang làm việc tại các trường đại học, trong khi lại bỏ qua những nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực y tế hay các phòng thí nghiệm thương mại.
Trước đó, hôm 10-12, Đại học Stanford của Mỹ tuyên bố thành lập một viện y học mới để tiến hành nghiên cứu tế bào mầm – một lĩnh vực y học gây tranh cãi mà các nhà khoa học hy vọng có thể dẫn đến phương pháp điều trị các căn bệnh như ung thư, tiểu đường hay bệnh Parkinson. Viện này tên là Viện Sinh học về ung thư/ tế bào mầm và y học, được tài trợ 12 triệu USD mỗi năm để phát triển các tế bào mầm mới từ phôi người theo công nghệ giống như sinh sản vô tính nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu các căn bệnh có liên quan đến gien. Dù vậy, Đại học Stanford khẳng định viện sẽ không thực hiện cấy tế bào mầm vào cơ thể người để tạo ra cơ quan mới.
Bình luận (0)