xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã có 5 người chết vì chó hoang tấn công ở Mexico

M.Khuê (Theo AP, MMail)

(NLĐO) - Hàng trăm người dân Mexico City đang hưởng ứng lời kêu gọi của nhà chức trách đưa chó đi thiến tại các trạm thiến chó di động. Nhà chức trách Mexico City xác nhận những con chó hoang đã cắn, giết chết 4 người và có thể tính cả nạn nhân thứ năm, ở công viên thành phố hai tuần qua.

Chính quyền ở đây đã kêu gọi người dân mang chó cưng đi thiến sau khi các công tố viên nói rằng những con chó hoang đã giết chết bốn người ở gần công viên sinh thái Cerro de la Estrella- một khu vực cây cối rậm rạp bao quanh bởi quận nghèo và đông đúc Iztapalapa. Đồng thời, các công tố viên cho rằng một bé gái 15 tuổi cũng là nạn nhân trong vụ chó hoang tấn công người.  
 
img
Nhà chức trách cho rằng chó là thủ phạm nhưng nhiều người dân lại không nghĩ như thế. Ảnh: AP
             
Những thông tin này gây sốc tại Thủ đô Mexico City, nơi có đến 1,2 triệu con chó bao gồm vài chục ngàn con chó hoang. Ngay lập tức, hàng trăm người dân đã đi đến các trạm thú y để thiến chó cưng của họ, bảo vệ chúng.

Những nhà kiểm soát động vật ở đây đã bắt khoảng 54 con chó hoang tại công viên ở quận Iztapalapa để tiến hành xét nghiệm để tìm ra thủ phạm thực sự nhưng sau đó những con chó hoang sẽ được trao lại cho tổ chức hoạt động vì quyền động vật.

Nhà chức trách hy vọng kiểm soát được số lượng chó và đã thành lập 25 trạm di động để thiến chó tại quận của dân nghèo Golondrinas, nơi chủ chó mèo mang vật nuôi của họ đến để thiến. Ban đầu, các trạm di động này là một phần trong chiến dịch “Hãy là người chủ có trách nhiệm” thuyết phục người dân thiến chó. Nhà chức trách nói họ sẽ đẩy mạnh chương trình này hơn nữa sau các vụ tấn công. Chương trình sẽ tập trung ở những khu vực nhiều chó.
 
Các nhà hoạt động quyền động vật lên tiếng nghi ngờ về việc chó bị cáo buộc gây chết người nhưng các công tố viên nói chỉ có thể là chó mới gây ra những vết cắn như thế trên người các nạn nhân.
 
Khám nghiệm tử thi xác định rằng ba người phụ nữ, một thiếu niên và một em bé được tìm thấy trong công viên kể từ giữa tháng mười hai đã chết vì mất máu do vết cắn nhiều từ những con chó. Tuy nhiên, một số người dân tỏ thái độ không đồng tình cùng nhà chức trách, họ cho rằng đổ tội cho chó là không hợp lý và hoài nghi đây là vụ giết người do các băng nhóm ma túy thực hiện. Mexico là nước mà các băng nhóm ma túy thường xuyên thanh toán nhau và "đổ" các thi thể nạn nhân ở khu vực công cộng, chó hoang có thể đã cắn xé chúng.
   
Mọi chuyện bắt đầu từ việc người dân quanh công viên Cerro de la Estrella phát hiện thi thể một phụ nữ được xác định là Shunashi Mendoza, 26 tuổi và cậu con trai 1 tuổi hôm 29-12-2012. Shinashi Mendoza bị mất cánh tay trái và theo các công tố viên cả hai mẹ con nạn nhân đều bị chảy máu tới chết, đồng thời một phần thi thể bị ăn nham nhở. Sau đó, hôm 4-1, các du khách tại công viên nói trên lại phát hiện thêm một cặp đôi tuổi thiếu niên cũng bị chảy máu tới chết. Một trong hai nạn nhân tuổi thiếu niên đã gọi điện cho chị gái cầu cứu rằng: "Một bầy chó đang tấn công chúng em, cứu em với!”...

“Theo các chuyên gia, dựa trên mức độ nghiêm trọng của các vết thương, chắc hẳn có ít nhất 10 con chó đã tấn công các nạn nhân”, các công tố viên Mexico City tuyên bố.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo