xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, 45 người chết

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 45 người thiệt mạng ngày 2-11 sau khi một kẻ đánh bom liều chết kích thuốc nổ gần biên giới Ấn Độ - Pakistan.

Vụ đánh bom liều chết diễn ra tại một bãi đậu xe bên phía Pakistan, cách đường biên giới với Ấn Độ khoảng 500 m, lúc 18 giờ 15 phút (giờ địa phương). Không có thương vong về phía quân đội Ấn Độ được báo cáo.

Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết: “Tôi đang ngồi trong văn phòng thì nghe thấy một tiếng nổ. Tôi vội chạy đến hiện trường và chứng kiến các thi thể nằm rải rác, những người đàn ông, phụ nữ cùng trẻ em bị thương, một vài chiếc ô tô bị phá hủy”.

 

Binh sĩ Pakistan di chuyển gần biên giới Ấn Độ sau vụ đánh bom tự sát ngày 2-11. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Pakistan di chuyển gần biên giới Ấn Độ sau vụ đánh bom tự sát ngày 2-11. Ảnh: Reuters

 

Theo cảnh sát trưởng TP Lahore – Pakistan, số người chết đã tăng lên con số 45. Một bác sĩ bệnh viện địa phương thông báo ít nhất 70 người bị thương đang được điều trị.

Lực lượng Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Nhóm này tuyên bố hành động kể trên nhằm đáp trả quân đội Pakistan vì đã tấn công vào các vị trí của họ dọc biên giới Pakistan – Afghanistan, trong khu vực các bộ tộc bản địa sinh sống.

Chỉ huy cấp cao lực lượng Taliban Pakistan, Gilamn Mehsud, khẳng định đây là một cuộc tấn công tự sát ở khu vực Lahore. Mỗi ngày, có hàng trăm người tập trung tại cửa khẩu biên giới Wagah gần thành phố này để xem quân đội Ấn Độ và Pakistan làm lễ hạ cờ trước khi mặt trời lặn.

Vụ đánh bom xảy ra sau khi buổi lễ kết thúc. Cảnh sát Pakistan đang gấp rút điều tra vụ tấn công để xác định những nghi phạm còn lại.

 

Người đàn ông đau đớn vì mất người thân trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters
Người đàn ông đau đớn vì mất người thân trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

 

Kể từ đầu tháng 10 vừa qua, khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan nóng lên đột ngột sau cuộc đấu súng ác liệt quanh vùng tranh chấp Kashmir khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục ngàn cư dân trong vùng xung đột phải di tản.

Hai nước đã đối đầu nhau qua 3 cuộc chiến tranh nhưng căng thẳng vẫn chưa kết thúc. Ấn Độ cáo buộc Pakistan tài trợ cho các nhóm thánh chiến trong khu vực và khuyến khích họ xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ nhưng Pakistan bác bỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo