xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông

Ý Nhi (Theo Independent, Daily Mail)

(NLĐO) – Giá thuê nhà ở Hồng Kông tăng vọt khiến người dân nghèo mắc kẹt trong các ngôi lều nhỏ trên mái nhà, lồng kim loại hay những căn nhà nhỏ như quan tài, còn gọi là “nhà hòm”.

Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh "nhà hòm" của cư dân Hồng Kông mà theo tờ Daily Mail (Anh), Liên Hiệp Quốc lên án đó là "sự xúc phạm phẩm giá con người".

Theo nghiên cứu quốc tế về khả năng mua nhà của tập đoàn Demographia, trong 7 năm qua, người dân Hồng Kông phải chịu tốn kém nhất để thuê - mua nhà, thậm chí còn cao hơn cả Sydney (Úc), London (Anh) và New York (Mỹ). Giá nhà ở Hồng Kông đã tăng gần 50% kể từ năm 2012, biến nơi đây trở thành một trong những nơi có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Theo AP, khoảng 200.000 cư dân trong 7,3 triệu dân số Hồng Kông đang phải sống trong những căn hộ chia nhỏ đến từng đơn vị, trong đó có 35.500 trẻ em dưới 15 tuổi.

Ông Wong Tat-ming, 63 tuổi, phải trả tới 2.400 đô-la Hồng Kông/tháng (gần 7 triệu đồng) để thuê 1 "nhà hòm". Trong "nhà" ông nhồi nhét túi ngủ, TV nhỏ, quạt điện. Ngay cạnh "nhà" ông là khu vệ sinh và 1 bồn tắm dùng chung cho 24 người thuê trọ.

Tân lãnh đạo của đặc khu Hồng Kông, bà Carrie Lam, cam kết sẽ khắc phục tình trạng khủng hoảng nhà ở tại quận tài chính, đồng thời trợ giúp người dân Hồng Kông có được quyền sở hữu nhà ở và cải thiện điều kiện sống.

Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 1.

Tầng lớp lao động nghèo ở Hồng Kông phải sống trong "nhà hòm" được chia nhỏ ra từ một căn phòng. Ảnh: AP

Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 2.

Cô Li Suet-wen cùng đứa con trai 6 tuổi và đứa con gái 8 tuổi sống trong căn phòng 11,5 m2 nhồi nhét nhiều vật dụng gia đình như: giường tầng, ghế dài, tủ lạnh, máy giặt… Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 3.

Hồng Kông thịnh vượng nhưng vẫn còn đó những cuộc sống đen tối do khủng hoảng nhà ở. Hàng trăm ngàn người buộc phải sống trong những "nhà quan tài". Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 4.

Một cậu bé 5 tuổi chơi bên ngoài căn nhà nhỏ bé được dựng trái phép trên sân thượng chung cư. Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 5.

Không có khả năng chi trả tiền nhà ở đang là vấn đề lớn nhất của xã hội Hồng Kông. Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 6.

Người mẹ độc thân Li Suet-wen phải chi trả 580 USD (hơn 10 triệu đồng) cho căn phòng chỉ nhỏ như "hộp giày". Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 7.

Ông Tse Chu, một người bồi bàn về hưu đang ngủ trong "nhà hòm", một tài sản đã bị Liên Hiệp Quốc lên án là "một sự xúc phạm đối với nhân phẩm con người". Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 8.

Cụ bà Cheung Chi-fong, 80 tuổi, ngủ trong "nhà quan tài" nhỏ bé mà bà chẳng thể duỗi được chân. Ảnh: AP.


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 9.

Một tòa nhà chung cư, nơi chứa các "nhà hòm" siêu chật chội. Ảnh: AP

Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 10.

Sự đối lập rõ ràng giữa một tòa nhà, nơi những người giàu sinh sống trong biệt thự hoặc penthouse xa hoa và tòa chung cư cũ, nơi sinh sống của hàng ngàn người nghèo. Ảnh: AP


Dễ sợ “nhà hòm” ở Hồng Kông - Ảnh 11.

Không gian sinh sống của các gia đình dựng nhà bất hợp pháp trên một sân thượng. Ảnh: AP

Clip cận cảnh "nhà hòm" ở Hồng Kông. Nguồn: Daily Mail

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo