xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất mạnh, sóng thần tàn phá Nhật Bản

Nguyễn Đan - B.T.M (Theo AP, Reuters)

(NLĐO)- Ngày 11-3, một trận động đất mạnh 8,9 độ richter xảy ra ngoài khơi đông bắc Nhật Bản vào lúc 14 giờ 46 phút (giờ địa phương). Sóng thần ngay sau đó quét sạch nhiều xe hơi, xé toang các tòa nhà dọc theo bờ biển. Theo tin mới nhất, động đất không ảnh hưởng Việt Nam.

Cơ quan Địa chất Mỹ xác nhận động đất mạnh 8,9 độ richter, sâu 24km và tâm chấn cách thủ đô Tokyo 382km về phía Đông Bắc và ở độ sâu 10km dưới đáy biển.
 
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sóng thần cao 6 mét ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương, trong đó có tỉnh Iwate, đồng thời ra lệnh sơ tán ở mức cao nhất ở vùng bờ biển.
 
img
Vị trí động đất
 
Phóng viên Reuters ghi nhận đây có thể là trận động đất tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua tại Nhật Bản, gây chấn động gần như toàn bộ các khu vực bờ Thái Bình Dương của Nhật Bản, trong đó có cả Tokyo và Osaka.
 
Các tòa nhà ở Tokyo bị rung chuyển trong vài phút, khiến người dân hoảng sợ đổ xô ra đường phố. Hệ thống tàu điện tốc hành ở thủ đô cũng bị gián đoạn. Ở thành phố Onahama thuộc tỉnh Fukushima, nhiều ô tô, nhà cửa bị sóng thần cuốn trôi ra biển.
 
Các dư chấn mạnh vẫn đang làm rung chuyển đảo Honshu. Cảnh sát cho biết cầu đã bị sập tại Kamaishi, thuộc tỉnh Iwate. Còn sân bay Narita ở thủ đô Tokyo và nhiều sân bay khác đã đóng cửa. Bốn triệu căn nhà ở Tokyo và vùng phụ cận mất điện.
 
Cho đến nay, các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn chưa thống kê được thiệt hại cũng như con số thương vong do động đất gây ra.
 
Chính phủ Nhật Bản đã thành lập nhóm quản lý thảm họa đặt tại Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin về trận động đất và xử lý các thảm họa có thể có. Thủ tướng Naoto Kan cam kết chính phủ sẽ làm tất cả để hạn chế tối đa ảnh hưởng của động đất.
 
img
Tàu cao tốc ở bắc Nhật Bản đã ngừng hoạt động
 
img
Cư dân hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà cao tầng
 
img
Nhân viên các văn phòng vội chui xuống gầm bàn trốn
  
Ngoài Nhật Bản, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng ra cảnh báo sóng thần đối với Nga, đảo Marcus, quần đảo Mariana, lãnh thổ Đài Loan, Indonesia, Phillipines và bang Hawaii - Mỹ.
 
Cùng ngày, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố lệnh cảnh báo sóng thần đối với quần đảo Kuril. Lãnh thổ Đài Loan cũng đã ban bố lệnh cảnh báo sóng thần.
 
Còn tại Việt Nam, ông Lê Huy Minh, Lãnh đạo Viện Vật Lý địa cầu – Viện Khoa học và Công nghệ, cho biết trận động đất trên không ảnh hưởng tới Việt Nam. Do tâm chấn cách thủ đô Tokyo 382 km về phía Đông Bắc nên khả năng ảnh hưởng xa nhất cũng chỉ tới Philipines. 
 
img
Khói đen bốc lên từ một tòa nhà sau động đất
 
img
Xe hơi bị quét ra biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo