xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất Nhật Bản: Ít nhất 700 người chết và mất tích

Hoàng Phương - Nguyễn Đan

(NLĐO) – Tính đến 23 giờ 30 ngày 11-3 (giờ Việt Nam), đã có 137 người được xác nhận thiệt mạng trong thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Ngoài ra, Đài NHK (Nhật Bản) dẫn lời cảnh sát tỉnh Miyagi cho biết từ 200-300 thi thể chết do ngạt nước đã được tìm thấy tại bãi biển Arahama ở thành phố Sendai.

img
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Theo hãng tin AP, con số thương vong có thể vẫn còn tăng trong thời gian tới vì vẫn còn ít nhất 531 người mất tích. Thảm họa này còn làm 627 người bị thương.
 
Chiều cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp về điện hạt nhân sau khi có xác nhận rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân thuộc Công ty Điện lực Tokyo ở Onagawa.
 
Trong khi đó, Hãng thông tấn Kyodo cũng đưa tin đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Cosmo tại quận Chiba sau trận động đất.
 
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết trận động đất trên đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Đông Bắc nước này.
 
Sóng thần hình thành sau trận động đất này cao tới 10m và tràn sâu vào đất liền tới 5km tại khu vực quận Fukushima.

 
img
Sóng thần xé toạc bờ biển dọc Iwanuma
 
img
Nhà cửa ngập trong biển nước tại thành phố Natori, đông bắc nước Nhật
 
Cùng ngày, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ Quốc tế cảnh báo những sóng thần bắt nguồn từ trận động đất ở Nhật Bản thậm chí đã dâng cao hơn một số hòn đảo ở Thái Bình Dương và có thể "xóa sổ" các đảo này.

Chính phủ các nước Philippines, Nga và  lãnh thổ Đài Loan khẩn cấp sơ tán công dân dọc bờ biển. Trong khi đó, nhà chức trách trên đảo Hawai, chính phủ Malaysia cũng yêu người dân tránh xa khu vực bờ biển vì lo ngại sóng thần.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PIVS) đã nâng mức cảnh báo sóng thần. Chính phủ Philippines yêu cầu người dân sống tại bờ biển Thái Bình Dương ở nước này phải "lùi sâu vào trong nội địa".

Theo ông Renato Solidum, Viện trưởng PIVS, đợt sóng đầu tiên sẽ ập vào bờ biển nước này trong khoảng từ 15-17 giờ theo giờ địa phương (9-11 giờ GMT).
 
img
Sân bay Sendai cũng bị sóng thần quét sạch

 
img
Máy bay và xe thành những đống sắt vụn

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng cử nhóm cứu hộ khẩn cấp tới miền Đông Bắc Nhật Bản, khu vực vừa hứng chịu trận động đất.

Theo bộ này, hiện có khoảng 910.000 người Hàn Quốc tại Nhật Bản, trong đó có 10.000 người sống gần thành phố Sendai ở miền Bắc nước Nhật.

Các nước như Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Philippines và Nam Phi cũng tuyên bố sẽ sẵng sàng hỗ trợ Nhật Bản tìm kiếm, cứu hộ và giải quyết hậu quả sau trận động đất.

Bà Elisabeth Byrs thuộc Văn phòng Phối hợp hỗ trợ nhân đạo (OCHA) của Liên Hiệp Quốc tuyên bố 30 đội tìm kiếm - cứu nạn quốc tế đã sẵn sàng tới Nhật Bản để trợ giúp công tác tìm kiếm nạn nhân.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo