xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đông Nam Á củng cố hải quân đối phó Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Các quốc gia Đông Nam Á đang ưu tiên phát triển lực lượng hải quân và phòng vệ bờ biển, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở biển Đông và Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự xa bờ.

Tạp chí quốc phòng IHS Janes ước tính 10 quốc gia Đông Nam Á sẽ chi 58 tỉ USD để mua sắm trang thiết bị quân sự trong vòng 5 năm tới, chủ yếu để trang bị cho lực lượng hải quân.

Phần lớn các thiết bị này có khả năng được sử dụng trên và xung quanh biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây dựng trái phép 7 hòn đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), làm dấy lên căng thẳng giữa hải quân Trung Quốc và không quân Mỹ thời gian gần đây.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Tim Huxley nhận định: “Việc các nước Đông Nam Á mở rộng khả năng hoạt động của hải quân sẽ làm tăng khả năng xảy ra một cuộc đụng độ chết người (ở biển Đông) nếu các bên đối đầu”.

 

Đá Chữ Thập - nơi Trung Quốc đang cải tạp trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Ảnh: Reuters
Đá Chữ Thập - nơi Trung Quốc đang cải tạp trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Ảnh: Reuters

 

Hồi tuần trước, tại Triển lãm Quốc phòng Hải quân châu Á IMDEX diễn ra ở Singapore, tư lệnh hải quân các nước khu vực Đông Nam Á và một số nhà thầu quốc phòng đến từ Mỹ, châu Âu và Israel đã bày tỏ mối quan tâm về kế hoạch tăng cường năng lực hàng hải của các quốc gia liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông.

Nhiều mô hình tàu chiến, tàu ngầm, tàu tuần tra, tàu đổ bộ cũng như máy bay giám sát và máy bay không người lái được giới thiệu tại buổi triển lãm, có thể là bước đầu tiên trong hợp đồng mua bán thiết bị quân sự giữa các nước Đông Nam Á và một số đối tác quốc phòng kể trên.

Một nguồn tin từ quân đội Indonesia cho biết chính phủ mới của Tổng thống Joko Widodo đang tập trung vào khả năng phòng thủ trên biển nhưng cần thêm thời gian để xây dựng và bố trí lực lượng. Chi tiêu quốc phòng của Indonesia có thể tăng 61% từ giờ tới năm 2021, trong khi với Philippines là gấp đôi, theo ước tính của IHS Janes.

Các chính phủ Đông Nam Á dự kiến cho phép lực lượng hải quân hoạt động hiệu quả hơn ở các khu vực ven biển.

Trong khi đó, Singapore chế tạo 6 khu trục hạm lớp Formidable cùng với đối tác quốc phòng DCNS của Pháp. Còn Malaysia đặt mua 6 tàu hộ tống trị giá khoảng 9 tỉ ringgit (2,5 tỉ USD) của DCNS. Indonesia, Việt Nam và Thái Lan cũng đang đàm phán với các nhà cung cấp quốc phòng từ Nga và châu Âu. Cuối năm nay, Philippines hy vọng sẽ nhận được 10 tàu bảo vệ bờ biển đầu tiên do Nhật Bản chế tạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo