EMCRX có trụ sở tại Vienna, Áo, nhận định rằng đa số các nước châu Âu thiếu số liệu thống kê về các sự cố phát xuất từ nạn kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử đối với cộng đồng thiểu số. Ngoài các vụ bạo hành, báo cáo còn ghi nhận sự kỳ thị trong các lĩnh vực việc làm, nhà ở và giáo dục. Chỉ có hai quốc gia được đánh giá làm tốt công việc này là Anh và Phần Lan trong khi năm quốc gia hoàn toàn không có số liệu ghi nhận tình trạng kỳ thị là Cyprus, Hy Lạp, Ý, Malta và Tây Ban Nha. Chính quyền Anh ghi nhận hơn 60.000 vụ bạo hành liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc từ tháng 4-2004 đến tháng 3-2005. Tại Đức có 15.914 vụ phạm tội hình sự do các phần tử cực hữu và tổ chức cực đoan khác tiến hành hồi năm ngoái.
Báo cáo của EMCRX nhấn mạnh đến tình trạng phân biệt đối xử trong thị trường lao động có khuynh hướng phổ biến hơn từ năm 2005 tại Đan Mạch, Đức, Estonia, Latvia, Phần Lan. Báo cáo đặc biệt lo ngại đối với 8 triệu người trước đây là dân du mục gốc châu Á, cộng đồng người tị nạn và nhập cư cũng như người chưa có quyền cư trú hợp pháp. EMCRX lưu ý không chỉ dân thường mà viên chức nhà nước cũng có thái độ kỳ thị.
Để cải thiện tình trạng này, Chủ tịch ban điều hành EMCRX Anastasia Crickley kêu gọi các nước EU nên phê chuẩn một chỉ thị chung, trong đó nêu định nghĩa mang tính quy phạm về nạn phân biệt chủng tộc. Theo bà Crickley, việc thu thập số liệu sẽ dễ dàng hơn sau khi có một định nghĩa chung.
Bình luận (0)