xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Eurozone chưa chịu cứu Hy Lạp

Hoàng Phương

Bộ trưởng Trật tự công cộng Hy Lạp Christos Papoutsis tuyên bố nước này không thể cắt giảm thêm ngân sách theo yêu cầu của các nhà cho vay

Bộ trưởng tài chính các nước thành viên khu vực đồng euro (eurozone) đã hủy cuộc họp trong ngày 15-2 để bàn về gói giải cứu tài chính mới trị giá 130 tỉ euro dành cho Hy Lạp. Thay vào đó, cuộc họp đã chuyển thành cuộc điện đàm.

Lý giải cho quyết định nói trên, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính eurozone, hôm 14-2 cho biết ông vẫn chưa nhận được sự bảo đảm chính trị cần thiết từ lãnh đạo các đảng liên minh cầm quyền ở Hy Lạp về việc thực thi nghiêm túc mọi biện pháp thắt lưng buộc bụng cam kết với các nhà cho vay cho dù kết quả cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới, có như thế nào.
img
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos (bên phải) dự một cuộc họp nội các ở Athens hôm 14-2. Ảnh: Getty Images
 

Hãng tin Reuters cho biết ông George Papandreou, thủ lĩnh Đảng Xã hội PASOK, đã chuyển thư cam kết đến các các lãnh đạo eurozone. Trong khi đó, có tin là ông Antonis Samaras, thủ lĩnh Đảng Dân chủ mới đối lập, vừa mới ký vào thư cam kết vào sáng 15-2 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ chuyển nó đến các lãnh đạo eurozone vào cuối ngày.

Ông Samaras nhiều khả năng sẽ là thủ tướng tiếp theo của Hy Lạp  khi Đảng Dân chủ mới đang dẫn trước khá xa trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử. Khi quốc hội tranh luận về các biện pháp khắc khổ, ông Samaras đã tỏ ý cho biết ông sẽ tìm cách thương thảo lại các điều kiện của gói cứu trợ sau cuộc bầu cử. Động thái này khiến các nhà lãnh đạo châu Âu không khỏi hoài nghi về mức độ cam kết của ông đối với gói cứu trợ.

Ngoài điều kiện trên, Hy Lạp còn phải đáp ứng một yêu cầu khác của các lãnh đạo eurozone: cắt giảm thêm 325 triệu euro trong ngân sách năm 2012, bên cạnh gói biện pháp khắc khổ vừa được quốc hội nước này thông qua vào cuối tuần rồi. Dù vậy, Bộ trưởng Trật tự công cộng Hy Lạp Christos Papoutsis tuyên bố rằng nước này đã “cực kỳ nỗ lực” trong việc đáp ứng những đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nên giờ đây không thể cắt giảm thêm được nữa.

Hy Lạp đang cần gói cứu trợ nói trên để có thể thanh toán khoản nợ 14,5 tỉ euro vào ngày 20-3 tới. Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã cảnh báo rằng việc không có được gói cứu trợ nói trên sẽ dẫn Hy Lạp đến một thảm họa kinh tế. Dù vậy, những diễn biến nói trên khiến không ít người hoài nghi về khả năng gói giải cứu này sẽ sớm được thông qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo